Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ấn Độ xử tử hình 4 kẻ hiếp dâm, giết người

Giới chức Ân Độ đã tuyên xử án treo cổ đối với 4 đối tượng phạm tội hiếp dâm tập thể và giết chết một sinh viên 23 tuổi trên xe buýt ở New Delhi hồi năm 2012.

Theo tienphong.vn, 4 người đàn ông bị kết án vào năm 2013, nhưng ba người trong số họ kháng cáo bản án tử hình lên tòa án tối cao Ấn Độ. Tất cả các kháng cáo đã bị bác bỏ, bao gồm cả lời cầu xin ân xá từ Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovind.

Ấn Độ treo cổ 4 kẻ hiếp dâm, giết người - Ảnh 1.

4 kẻ hiếp dâm bị tuyên án treo cổ

Vụ việc đã gây phẫn nộ trên toàn thế giới và ở Ấn Độ, nơi những người biểu tình đòi công lý cho Nirbhaya, một cái tên được đặt cho nữ sinh xấu số, có nghĩa là "không sợ hãi". Theo luật pháp Ấn Độ, nạn nhân của một số tội ác nhất định không thể được nêu tên.

Các bị cáo bị treo cổ tại nhà tù Tihar, thủ đô New Delhi. Tất cả bị buộc tội cưỡng hiếp tập thể và sát hại một nữ sinh 23 tuổi, học chuyên ngành vật lý trị liệu. Vụ việc chấn động xảy ra trên một chiếc xe buýt đang di chuyển trên đường phố.

Nạn nhân lúc đó từ rạp chiếu phim trở về nhà cùng với một người bạn nam giới. Cặp đôi bị 6 người đàn ông lừa lên xe buýt.

Sau đó, chúng đánh thanh niên đi cùng nạn nhân bằng một thanh kim loại, cưỡng hiếp cô gái rồi dùng thanh kim loại này để gây thương tích nặng cho nạn nhân. Cô gái tử vong khoảng 2 tuần sau vụ việc.

Các cuộc biểu tình bạo lực để phản đối vụ cưỡng hiếp dã man nói trên được tổ chức khắp Ấn Độ, buộc các nghị sĩ tăng cường hình phạt dành cho tội phạm tấn công tình dục. Lần gần đây nhất Ấn Độ thực hiện án treo cổ là vào năm 2013.