Quay lại Dân trí
Dân Sinh

An Giang: 205 công dân trở về từ Hàn Quốc hoàn thành cách ly tập trung

(Dân sinh) - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang vừa tổ chức trao giấy chứng nhận cho 205 công dân thuộc 38 tỉnh, thành phố trở về từ Hàn Quốc vừa trải qua thời gian 14 ngày cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong đó, 176 công dân trở về từ Hàn Quốc (quê quán thuộc 38 tỉnh, thành phố trong cả nước), 27 thân nhân (ở trong nước) vào khu cách ly để nuôi và chăm sóc trẻ em; 2 tài xế của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vận chuyển công dân cách ly.

Sau hai lần xét nghiệm theo chỉ định, kết quả 100% mẫu đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Các công dân chấp hành tốt quy định, hợp tác chặt chẽ với lực lượng chức năng tại khu vực cách ly.

An Giang: 205 công dân trở về từ Hàn Quốc hoàn thành cách ly tập trung - Ảnh 1.

Các công dân hoàn thành cách ly tập trung.

Sau khi trao giấy chứng nhận, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã phối hợp các lực lượng chức năng bố trí phương tiện đưa công dân đi bến xe Long Xuyên, sân bay Cần Thơ để trở về địa phương.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.069 /1.207 bệnh nhân COVID-19.

Hiện Việt Nam không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 17 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 7 ca, số ca âm tính lần 3 là 5 ca.

Số ca tử vong ở nước ta đến nay là 35 ca, bao gồm tại Đà Nẵng (31 trường hợp), Quảng Nam (03) và Quảng Trị (01). Đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.