Quay lại Dân trí
Dân Sinh

An Giang bắt quả tang điểm tập kết số lượng lớn thuốc tân dược không rõ nguồn gốc

(Dân sinh) - Lực lượng chức năng tỉnh An Giang vừa phát hiện điểm tập kết gồm có: 14.000 viên thuốc có dòng chữ Trung Quốc, 36 chai nước Yến xuất xứ Thái Lan, 132 hủ dầu cù là,…không rõ nguồn gốc.

Ngày 9/9, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang tập kết số lượng lớn thuốc tân dược và hàng hoá nhập lậu tại khu vực biên giới thuộc khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc.

Trước đó, khoảng 5 giờ 10 phút ngày 8/9, qua tin báo của quần chúng nhân dân, có đối tượng đang điều khiển vỏ lãi vận chuyển hàng hoá từ hướng biên giới Campuchia về tập kết dưới sàn nhà tại khu vực bờ kênh Vĩnh Tế, thuộc khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc.

Hai đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: CA An Giang).

Hai đối tượng cùng tang vật. (Ảnh: CA An Giang).

Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang triển khai ngay lực lượng, phối hợp Phòng Cảnh sát đường thủy và Công an phuờng Châu Phú A đến địa điểm trên kiểm tra.

Qua kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Kim (SN 1983) và Nguyễn Thị Bế (SN 1983, cùng trú phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc) đang tập kết dưới sàn nhà số 362 cặp bờ kênh Vĩnh Tế gồm: 14.000 viên thuốc có dòng chữ Trung Quốc, 36 chai nước Yến xuất xứ Thái Lan, 5kg nhang muỗi Thái Lan, 132 hủ dầu cù là và 37kg quần áo lót không rõ nguồn gốc. Tổng trị giá hàng hoá khoảng 125 triệu đồng.

Hiện vụ việc được Tổ công tác bàn giao cho Công an TP Châu Đốc lập biên bản, tạm giữ tang vật để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.