Quay lại Dân trí
Dân Sinh

An Giang: Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số dịp Tết cổ truyền dân tộc

(Dân sinh) - UBND tỉnh An Giang đã hỗ trợ hơn 5.800 hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc năm 2022.

Theo UBND tỉnh An Giang, tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2022 là 5.840 hộ (trong đó có 3.969 hộ nghèo, 1.871 hộ cận nghèo), định mức hỗ trợ 300.000 đồng/hộ, tổng kinh phí hỗ trợ là 1.752.000.000 đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.  

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam cùng với Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường đã đến thăm, chúc mừng Tết Chol Chnam Thay của đồng bào dân tộc Khmer tại các chùa Ba Xoài, Kê Đuốk, Quạch Cô và Pô Thi trên địa bàn xã An Cư.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Võ Nguyên Nam cùng với Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường đã đến thăm, chúc mừng Tết Chol Chnam Thay của đồng bào dân tộc Khmer tại các chùa Ba Xoài, Kê Đuốk, Quạch Cô và Pô Thi trên địa bàn xã An Cư.

Cụ thể mức hỗ hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số tại các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh: TP. Long Xuyên là 15 hộ, kinh phí 4.500.000 đồng; TP. Châu Đốc  04 hộ, kinh phí 1.200.000 đồng; Huyện An Phú  254 hộ, kinh phí 76.200.000 đồng; TX. Tân Châu 107 hộ, kinh phí 32.100.000 đồng; Huyện Phú Tân 13 hộ, kinh phí 3.900.000 đồng; Huyện Châu Phú 90 hộ, kinh phí 27.000.000 đồng; Huyện Tịnh Biên 1.163 hộ, kinh phí 348.900.000 đồng; Huyện Tri Tôn 3.778 hộ, kinh phí 1.133.400.000 đồng; Huyện Châu Thành 159 hộ, kinh phí 47.700.000 đồng; Huyện Chợ Mới 14 hộ, kinh phí 4.200.000 đồng; Huyện Thoại Sơn 243 hộ, kinh phí 72.900.000 đồng. 

Kế hoạch tổ chức hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc năm 2022 tỉnh An Giang được thực hiện tốt đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các cấp chính quyền địa phương về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ, hội lớn của đồng bào dân tộc thiểu số. 

Hội LHPN tỉnh tặng quà cán bộ, hội viên phụ nữ Khmer huyện Tịnh Biên nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay 2022.

Hội LHPN tỉnh tặng quà cán bộ, hội viên phụ nữ Khmer huyện Tịnh Biên nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay 2022.

Theo thống kê của UBND tỉnh An Giang hiện có hơn 93.717 người Khmer, chiếm 4,2% tổng dân số toàn tỉnh, sống đan xen với các dân tộc Kinh, Hoa, Chăm; trong đó có khoảng 80.000 người (chiếm gần 92% tổng số dân tộc Khmer toàn tỉnh) sống tập trung ở 2 huyện miền núi Tri Tôn và Tịnh Biên, số còn lại sống rải rác ở các huyện: Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn. 

Năm nay, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer diễn ra từ 14-16/4/2022.