Quay lại Dân trí
Dân Sinh

An Giang khởi tố thêm 2 người trong đường dây lô đề hơn 2.000 tỷ đồng

(Dân sinh) - Liên quan đến đường dây lô đề hơn 2.000 tỷ đồng được triệt phá vào ngày 5/6/2021, đến nay Công an tỉnh An Giang khởi tố 60 người.

Tối 28/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam các bị can Nguyễn Thành Luân (SN 1986, trú tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) và Lê Thị Thủy (SN 1972, trú tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) cùng về hành vi “Đánh bạc”. 

Theo đó, Luân và Thuỷ bị khởi tố do tham gia vào đường dây đánh bạc “khủng” bằng hình thức lô đề với số tiền thắng thua lên đến trên 2.000 tỷ đồng do Công an tỉnh An Giang triệt phá vào ngày 5/6/2021.

 Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân.

Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thành Luân.

Trước đó, từ nguồn tin tố giác của người dân và chứng cứ thu thập được, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang xác lập chuyên án triệt xóa đường dây đánh bạc.

Ngày 5/6, 11 Tổ công tác của Công an An Giang đồng loạt khám xét nơi ở của 11 đối tượng liên quan. Nhiều tài liệu, vật chứng liên quan được thu giữ, với khoảng 100 điện thoại di động các loại, nhiều máy fax, máy in, máy tính cùng nhiều phơi ghi lô đề... Công an thu giữ tại nơi ở của các đối tượng số lượng tiền mặt trên 5 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác.

Bước đầu, công an xác định, đường dây cờ bạc này do các đối tượng Nguyễn Thị Thủy Liên (SN 1966); Dương Văn Hoàng (SN 1959) và Huỳnh Sĩ Nguyên (SN 1979) cầm đầu, tổ chức hoạt động.

Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Thủy.

Công an tỉnh An Giang thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Thị Thủy.

Chúng tổ chức đường dây lô đề tinh vi, với nhiều tầng nấc trung gian, dàn trải từ thành thị về nông thôn.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố 60 người về hành vi “Đánh bạc”, bắt tạm giam 14 đối tượng và cấm đi khỏi nơi cư trú 46 người.