Quay lại Dân trí
Dân Sinh

An Giang tuyên phạt tử hình 4 bị cáo mua bán hơn 34kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam

5 người cùng thực hiện mua bán hơn 34kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam thì có 4 người bị tòa tuyên án tử hình, 1 người nhận án chung thân.

Báo Công an Nhân dân đưa tin, sau 2 ngày xét xử, ngày 4/8, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án tử hình đối với 4 bị cáo trong vụ mua bán trái phép hơn 34kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Bị cáo còn lại nhận án chung thân.

Cụ thể HĐXX TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 4 bị cáo, gồm: Nguyễn Thị Bích Diễm (SN 1989) thường trú thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang; Huỳnh Văn Tùng (SN 2000) thường trú tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia; Mai Vinh Hậu (SN 1999) thường trú phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; Lê Đăng Huy (SN 1992) thường trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh mức án tử hình.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: HD

Bị cáo Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (SN 1992, thường trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) nhận mức án tù chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Theo báo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh, theo cáo trạng, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 14/6/2020, Tổ công tác Đồn Biên phòng Phú Hữu phối hợp với Đồn Biên phòng Long Bình và Công an xã Quốc Thái tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 91C.

Khi tổ công tác đến khu vực ấp Quốc Hưng, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện 6 người đi trên hai xe môtô theo hướng Khánh An - An Phú có dấu hiệu nghi vấn nhập cảnh trái phép nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Khi đó, xe do Võ Văn Hải điều khiển chở Diễm chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, còn xe chở Lê Văn Cọp điều khiển chở Hậu và Tùng không chấp hành hiệu lệnh mà tiếp tục điều khiển xe về hướng Châu Đốc. Lực lượng chức năng truy đuổi đến khu vực ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú thì dừng được phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Diễm để trên baga xe một bọc nilon màu đen đựng 12 bọc nilon (dạng gói trà), bên ngoài có ghi chữ nước ngoài, bên trong chứa 11,97kg ma túy. Hậu để trên baga xe 6,98kg được gói giống như trên và 2 bọc nilon chứa 10.000 viên (khối lượng 4kg) ma túy. Tùng cất giấu trong túi hành lý 10,98kg ma túy. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 1.500 USD và 500.000 Riel.

Diễm khai số ma túy là của đối tượng tên Nhàn (nick name Song Hok người Campuchia, không rõ địa chỉ) thuê Diễm vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam, đem đến TP HCM giao cho Thanh Thanh với giá 3.200 USD. Diễm kêu Hậu, Tùng vận chuyển tiếp, hứa sẽ trả 200 USD/người.

Diễm còn khai trước đó đã 3 lần vận chuyển ma túy thuê cho Nhàn. Từ lời khai của Diễm, lực lượng Đồn biên phòng Phú Hữu đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thanh Thanh và Huy. Đồng thời, khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 bị cáo tại chung cư Richstar, đường Hòa Bình, phường Tân Hiệp, quận Tân Phú, TP HCM, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bọc nilon chứa tinh thể màu trắng có tổng khối lượng 821,94g và 114 viên ma túy.

Quá trình điều tra, Diễm, Tùng và Hậu khai khoảng tháng 10/2019, Diễm quen biết với Nhàn tại bar Luxury (Campuchia). Biết Nhàn có mua bán ma túy, do đang mắc nợ nên Diễm đề nghị vận chuyển ma túy với tiền công là 100 USD/bọc.

Từ khoảng đầu tháng 1/2020 đến đầu 6/2020, Nhàn giao ma túy cho Diễm 3 lần, mỗi lần một bọc (không rõ số lượng và loại ma túy) để đem đến TP HCM giao cho người tên Thân (không rõ họ tên địa chỉ) hai lần và giao cho vợ chồng Huy và Thanh Thanh một lần, Diễm được Nhàn trả tiền công 40 triệu và 500 USD.

Ngày 12/6/2020, Nhàn điện thoại cho Diễm yêu cầu đem 32 bọc ma túy về TP HCM giao cho Huy và một thanh niên khác.

Huy và Thanh Thanh khai quen Nhàn từ 2/2022 tại sòng bạc ở Campuchia và hai bên trao đổi mua bán ma túy. Thanh Thanh đặt mua ma túy của Nhàn qua ứng dụng Webchat tổng cộng 2 lần với số lượng là 6kg, với giá hơn 2,5 tỷ đồng về bán lại cho người khác kiếm lời. Ngoài ra, Nhàn còn đưa thêm 250 viên thuốc lắc mẫu để Huy và Thanh Thanh giới thiệu bán cho người khác.

Sau khi bắt, áp giải Thanh Thanh đến trụ sở Công an phường 14, quận 11, TP HCM để làm việc, thời điểm này có Dương Công Thành (sĩ quan điều tra Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Miền Nam - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng) tiếp xúc thì được Thanh giao cho Thành một thẻ ATM, cung cấp mật khẩu cho Thành để nhờ rút số tiền 320 triệu đồng giao lại cho cha ruột của Thanh Thanh sử dụng nên Thành không đưa vào vật chứng để thu giữ cùng vụ án. Do số tiền trong tài khoản có biến động, Thanh Thanh tố giác hành vi của Thành có dấu hiệu chiếm đoạt nên Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đang xác minh, làm rõ để xử lý theo thẩm quyền.