Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên

(Dân sinh) - Ngày 9/8, gần 75.000 thí sinh tại TP.HCM bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 với 115 điểm thi chính. Kết thúc ngày thi đầu tiên đa số các thí sinh đều “thở phảo” nhẹ nhõm vì đề thi tương đối dễ hơn so với năm ngoái.

Năm nay, kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát. Để đảm bảo an toàn cho thí sinh, Bộ GD&ĐT quyết định chia kỳ thi làm 2 đợt.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 8 đến 10/8. Đợt 2 sau đó cho các thí sinh ở Đà Nẵng, một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam, TP Buôn Ma Thuật (Đắk Lắk) và các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên cả nước.

Trước đó, ngày 6/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã có thông báo, qua kiểm tra rà soát xác định không có thí sinh diện F1, F2, 100% thí sinh Thành phố được thi tốt nghiệp trong đợt 1.

Theo đánh giá chung của Sở GD&ĐT TP.HCM, ngày thi đầu tiên, các điểm thi tổ chức thi diễn ra an toàn và nghiêm túc. Cả Thành phố không có thí sinh và giám thị vi phạm quy chế thi. Tuy nhiên, có một số cán bộ thanh tra sử dụng điện thoại ngoài khu vực thi, đã được nhắc nhở và phối hợp với Trưởng đoàn để rút kinh nghiệm chung.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 1.

100% thí sinh Thành phố được thi tốt nghiệp trong đợt 1.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, PGĐ Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, toàn Thành phố có 3 điểm thi phải sử dụng phòng thi dự phòng. Cụ thể, điểm thi trường THCS Lý Phong (quận 5) có 3 thí sinh bị sốt nhẹ, điểm thi trường Trường THPT Tân Phú (quận Tân Phú) có 3 thí sinh bị thủy đậu phải thi riêng. Ngoài ra, điểm thi trường THPT Lý Thường Kiệt (huyện Hóc Môn) do trời mưa to làm rơi tấm la phông trước giờ thi nên phải chuyển thí sinh sang phòng thi dự phòng.

Về vấn đề giãn cách trong kỳ thi đầu tiên, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Sở đã chỉ đạo thực hiện đảm bảo giãn cách tối đa trong phòng thi, ngoài phòng thi có lực lượng cán bộ coi thi và giám sát luôn nhắc nhở về các biện pháp phòng dịch.

Một số hình ảnh các thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên do PV Báo Lao động và Xã hội (Báo điện tử Dân sinh) ghi lại:

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh được các tình nguyện viên hướng dẫn kiểm tra nhiệt độ và rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang để đảm bảo an toàn.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 3.

Các tình nguyện viên tiếp sức và động viên cho các thí sinh ở điểm thi Trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp) có tinh thần tốt khi làm bài.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 4.

Trước khi vào phòng thi, các thí sinh được cán bộ coi thi kiểm tra đầy đủ thông tin.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 5.

Cán bộ coi thi đánh số thứ tự của thí sinh.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 6.

Các thi sinh vào phòng thi và ổn định chỗ ngồi trước khi nhận đề thi.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 7.

Các thí sinh vui mừng khi hoàn thành môn thi đầu tiên.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 8.

Nhóm thí sinh tranh thủ giờ nghỉ trưa để ôn lại bài trước khi chuẩn bị bước vào môn thi Toán chiều 9/8.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 9.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 10.

Chiều 9/8, các thi sinh phải đội mưa đến điểm thi.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 11.

Các tình nguyện viên che mưa cho thí sinh đến điểm thi.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 9.

Phụ huynh đội mưa chờ những "sĩ tử" hoàn thành ngày thi đầu tiên.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 10.

Đội tình nguyện viên mặc đồng phục xếp hàng ngoài điểm thi tại trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp)để chào đón các thí sinh hoàn thành ngày thi THPT đầu tiên.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 11.

Các thí sinh bước ra khỏi điểm thi đều vui mừng phấn khởi vì đề thi năm nay dễ hơn so với năm ngoái.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 12.

Chùm ảnh: Gần 75.000 thí sinh TP.HCM hoàn thành ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên - Ảnh 13.

Chia sẻ với PV, hầu hết các thí sinh đều đánh giá môn toán năm nay dễ hơn so với năm ngoái, thí sinh học lực khá hoàn toàn có thể nắm điểm 8 trong tay.

Chia sẻ với PV Báo Lao động và Xã hội (Báo điện tử Dân sinh), em Trần Thị Thanh Hiền (Trường Hermann Gmeiner) cho biết, so với đề thi năm ngoái thì đề thi năm nay dễ hơn nhiều, em dự tính mình làm khoảng từ 7-8 điểm.

Còn em Nguyễn Duy Đông (Trường THPT Nguyễn Công Trứ - Gò Vấp) chia sẻ: "Em thấy đề năm nay so với năm ngoái có phần dễ hơn, nhưng vẫn có sự phân loại cao giữa học sinh giỏi và học sinh trung bình, nhất là những mấy câu hỏi cuối. Trong bài thi của em thì em làm được 49 câu và tự tin chấm từ 8 điểm trở lên".

Tương tự, em Cao Quang Trung (trường THPT Nguyễn Du) cho biết, đề Toán năm nay dễ hơn năm trước, 50 câu có độ khó ngang nhau, không có câu nào quá khó. Em làm hết bài sớm, và dự tính bài đạt từ 7 điểm trở lên.