Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Anh hùng Lao động Thân Đức Nam: 'Tôi luôn tâm nguyện phải làm gì đó để tri ân thế hệ thanh niên xung phong'

(Dân sinh) - Tại Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2019 - 2024 Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Anh hùng lao động Thân Đức Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong. Chia sẻ với Báo Dân sinh, ông Thân Đức Nam bảo: “Tôi có duyên với thanh niên xung phong và luôn tâm nguyện phải làm gì đó để tri ân thế hệ thanh niên xung phong”!

*Xin ông cho biết điều gì thôi thúc ông quyết định tham gia lãnh đạo Hội?

-Tôi từng có thời gian làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Cienco5 - tiền thân là Ban Xây dựng 67. Lực lượng nòng cốt của Ban Xây dựng 67 là thanh niên xung phong. Nhiệm vụ chính của Ban Xây dựng 67 là khảo sát, thiết kế và thi công mở các tuyến đường mới vượt Trường Sơn, nối 2 tuyến đường chính Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn chạy dọc biên giới Việt – Lào từ Hà Tĩnh qua Quảng Bình.

“Tôi luôn tâm nguyện, phải làm gì đó để tri ân thế hệ thanh niên xung phong…” - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong Thân Đức Nam luôn tâm nguyện, phải làm gì đó để tri ân thế hệ thanh niên xung phong…

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, khoảng 1.000 anh chị thanh niên xung phong đồng đội đồng chí thuộc Ban Xây dựng 67 đã hy sinh. Có hàng ngàn thương binh, bệnh binh là các anh chị thanh niên xung phong thuộc Ban Xây dựng 67. Khi tôi làm Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị Cienco5, tôi luôn luôn hướng về và giáo dục giới trẻ Cienco5 hướng về những người đã hy sinh để quyết bảo vệ đường Trường Sơn huyền thoại, góp phần tạo nên đại thắng mùa Xuân 1975 giải phóng miền Nam. Đây là vinh dự và tự hào và giới trẻ cần phải được biết điều đó. Sống trong hòa bình phải biết công ơn của những người đã hy sinh. Bên cạnh đó, cũng có nhiều cựu thanh niên xung phong còn sống và mang trong mình nhiều thương tật, không ít cựu thanh niên xung phong hiện có đời sống khó khăn nên tôi luôn nguyện phải làm được việc gì đó để tri ân thế hệ cha anh đi trước.

“Tôi luôn tâm nguyện, phải làm gì đó để tri ân thế hệ thanh niên xung phong…” - Ảnh 2.

Anh Hùng Lao động Thân Đức Nam trao quà cho Cựu Thanh niên xung phong

Và tôi bắt đầu từ việc chăm lo hương khói cho các anh hùng liệt sĩ, giáo dục và tuyên truyền các đơn vị thành viên sản xuất, kinh doanhn tốt để làm ăn có lãi, từ đó đóng góp giúp đỡ những thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, rất nhiều hoạt động đã được triển khai: Xây nhà tình nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong, trùng tu các nghĩa trang của thanh niên xung phong Ban Xây dựng 67. Hàng năm, vào ngày 23/4 là ngày Thành lập Ban Xây dựng 67, ngày 27/7, dịp Tết Nguyên đán, lãnh đạo Công ty và các doanh nghiệp đến các nghĩa trang để dâng hương và thăm hỏi các gia đình cựu thanh niên xung phong. Tôi có một tâm niệm, dù tôi làm gì, ở đâu vẫn luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh thanh niên xung phong. Khi đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại Cienco5 và hay trên cương vị Phó Chánh Văn phòng Quốc hội, tôi luôn một lòng hướng về các anh em cựu thanh niên xung phong. Khi tôi nghỉ hưu, lãnh đạo Trung ương Hội cựu thanh niên xung phong mời tôi về công tác tại Hội và tôi tự nhận mình có duyên với cựu thanh niên xung phong.

“Tôi luôn tâm nguyện, phải làm gì đó để tri ân thế hệ thanh niên xung phong…” - Ảnh 2.

Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai chụp ảnh cùng Ban chấp hành Hội Cựu thanh niên xung phong khóa IV.

* Hiện nay, đời sống của nhiều thanh niên xung phong còn khó khăn. Vậy trong nhiệm kỳ mới, trên cương vị lãnh đạo Hội, ông có hướng đột phá gì hay chương trình gì để giúp hội viên vươn lên, đặc biệt là những hội viên nghèo khó?

- Hiện nay vẫn còn không ít cựu thanh niên xung phong có đời sống khó khăn. Trong nhiệm kỳ mới, Hội đặt mục tiêu, 100% hội viên cựu thanh niên xung phong có nhà ở không bị dột nát; 100% hộ cựu TNXP khó khăn và con đẻ bị hậu quả của chất độc hóa học được Hội và đồng đội giúp đỡ; thăm hỏi tặng quà. Bình quân mỗi hội viên đóng góp 1 triệu đồng tiền quỹ "Nghĩa tình đồng đội"; mỗi hội cơ sở có ít nhất 1 mô hình cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội; 100% cựu TNXP khó khăn về kinh tế được đồng đội giúp đỡ sản xuất kinh doanh.

“Tôi luôn tâm nguyện, phải làm gì đó để tri ân thế hệ thanh niên xung phong…” - Ảnh 3.

Ông Nam mong muốn có nhiều chương trình hỗ trợ cựu thanh niên xung phong vượt khó.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào "Cựu TNXP làm kinh tế giỏi vì nghĩa tình đồng đội" và phong trào "Vì Nghĩa tình đồng đội mỗi hội viên làm nhiều việc tốt". Nội dung mỗi hội viên làm nhiều việc tốt là: Đối với gia đình, hội viên là người gương mẫu, xây dựng gia đình văn hóa, hành phúc; Đối với đồng đội, là đồng đội tận tình, cùng nhau đồng hành vượt khó, giúp nhau nâng cao cuộc sống; Đối với xã hội, là công dân tích cực tham gia hoạt động xây dựng phát triển kinh tế xã hội.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Hội sẽ vận động hội viên tích cực tham gia gây dựng "Quỹ nghĩa tình đồng đội" dưới nhiều hình thức khác nhau; phát triển mô hình tổ, nhóm hộ sản xuất kinh doanh để giúp hội viên khó khăn về vốn, giống, kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế, giúp đỡ cựu TNXP làm kinh tế thoát nghèo bền vững.

Tổ chức các hoạt động thăm quan, trao đổi kinh nghiệm; nhân rộng mô hình cựu TNXP làm kinh tế giỏi. Phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội xây dựng, ban hành quy chế cho cựu TNXP làm kinh tế vay vốn ưu đãi. Tiến tới thành lập "Câu lạc bộ Cựu TNXP làm kinh tế giỏi" các cấp nhằm trao đối kinh nghiệm, liên kết, hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh.

Tăng cường các hoạt động kết nghĩa, giao lưu, vận động các nguồn lực xã hội ủng hộ, giúp đỡ cựu TNXP khó khăn. Xây dựng bộ phận chuyên trách cho công tác vận động, xây dựng Quỹ. Giữ mối quan hệ chặt chẽ và đảm bảo tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân thực hiện mục đích hoạt động tài trợ.

Đồng thời, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, phát huy truyền thống tinh thần đồng đội, đoàn kết, gắn bó giữa các hội viên; tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc thăm hỏi động viên hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

“Tôi luôn tâm nguyện, phải làm gì đó để tri ân thế hệ thanh niên xung phong…” - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong mong muốn Hội sẽ sớm phối hợp với các bộ, ngành để giải quyết hồ sơ tồn đọng cho các cựu TNXP.

*Trong quá trình giải quyết chế độ chính sách đối với thanh niên xung phong tham gia bảo vệ Tổ quốc còn gặp nhiều khó khăn trong việc lập hồ sơ giải quyết chế độ vì một số thanh niên xung phong không còn giấy tờ gốc; thiếu tài liệu xác nhận phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong làm cơ sở xác định đối tượng hưởng chính sách; các văn bản pháp luật quy định còn bất cập… Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam sẽ có những đề xuất, giải pháp gì để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hội viên?

Anh Hùng Lao động Thân Đức Nam tặng quà Tết Trung thu cho các nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng

- Hội Cựu thanh niên xung phong sẽ tiếp tục tham gia giải quyết cơ bản chế độ, chính sách đối với TNXP. Trong đó, tập trung đề xuất cơ chế giải quyết vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách đối với TNXP không còn giấy tờ gốc còn tồn đọng, TNXP hy sinh trên các công trường mở đường chiến lược thời kỳ 1954 - 1957. Nghiên cứu, đề xuất chế độ, chính sách đối với TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế sau 1975, triển khai và thực hiện trao tặng "Huy chuơng Thanh niên xung phong vẻ vang" sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo đó, Hội sẽ chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật phù hợp để giải quyết chế độ chính sách đối với TNXP hy sinh, bị thương trong kháng chiến, làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng công trình chiến lược ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn; làm nhiệm vụ ở vùng giáp ranh bị nhiễm chất độc hóa học chưa thuộc đối tượng trong các quy định pháp luật hiện hành.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương giải quyết kịp thời chế độ, chính sách theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đối với đối tượng chính sách là TNXP chưa được hưởng chế độ.

Phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương và địa phương tổ chức khảo sát thống kê tổng hợp đánh giá thực trạng và đề xuất chế độ, chính sách, báo cáo Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ chính sách đối với TNXP khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng kinh tế sau 1975.

Hội phối hợp với Bộ Nội vụ và các địa phương tổ chức khảo sát, tổng hợp tình hình cựu TNXP các thời kỳ thuộc đối tượng tặng thưởng "Huy chương thanh niên xung phong vẻ vang"; tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn và tổ chức trao tặng Huy chương sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua.