Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ảnh hưởng bão số 5, nhiều ngôi nhà tại A Lưới bị tốc mái

Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, có 8 ngôi nhà tại huyện miền núi A Lưới (Thừa Thiên – Huế) bị tốc mái 50% và tốc mái hoàn toàn, rất may không có thiệt hại về người.

Thời điểm khoảng 5h sáng ngày 31/10, tại địa bàn huyện A Lưới có gió mạnh giật  8

Thời điểm khoảng 5h sáng ngày 31/10, tại địa bàn huyện A Lưới có gió mạnh giật 8

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc và Tây Bắc hoàn lưu bão số 5, nên tại địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ phổ biến 100-250mm, có nơi trên 300mm. Vùng ven biển tại thị trấn Thuận An (Phú Vang) có gió mạnh cấp 5-6 giật cấp 7; trạm Huế có gió mạnh cấp 5, giật cấp 6; huyện A Lưới có gió mạnh cấp 8.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, tại huyện A Lưới có 8 nhà bị tốc mái, trong đó có 6 nhà tốc mái trên 50% và 2 nhà bị tốc mái hoàn toàn (tại xã A Ngo, xã Bắc Sơn).

Tại huyện Nam Đông có 28 nhà bị ngập úng cục bộ, trong đó: thị trấn Khe Tre 4 nhà, xã Thượng Lộ 8 nhà, xã Thượng Nhật 1 nhà và xã Hương Phú 15 nhà.

Sau khi bão tan, UBND huyện A Lưới đã huy động lực lượng, giúp người dân khôi phục xong 6 nhà tốc mái một phần, đang tiếp tục khôi phục 21 nhà tốc mái hoàn toàn, dự kiến hoàn tất khắc phục xong trong ngày 1/11/2019.

UBND huyện Nam Đông đã huy động xe máy, nhân lực khắc phục ngập lụt trong trưa ngày 31/10.

Ngoài ra, mưa lớn khiến một số vùng thấp trũng bị ngập gây trở ngại giao thông, đi lại. Tại đập tràn gần cầu Thanh Phước, xã Hương Vinh, thị xã Hương Trà, tràn Thủ Lễ, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền… bị ngập từ 0,2-0,3m.

Một số diện tích rau màu ở xã Quảng Thọ, Quảng Thành (huyện Quảng Điền) bị ngập úng cục bộ.

Nhà dân tại huyện miền núi A Lưới bị tốc mái do ảnh hưởng của bão số 5

Nhà dân tại huyện miền núi A Lưới bị tốc mái do ảnh hưởng của bão số 5

Trước diễn biến của mưa bão, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên – Huế đã có Lệnh cho hồ thủy điện A Lưới vận hành điều tiết lũ qua hạ du huyện Ka Lừm (tỉnh Sê Kông, Lào) từ 13h30 ngày 31/10 với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến từ 50 đến 1.500m3/s để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Trước đó, công tác ứng phó, phương án sơ tán, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, kêu gọi tàu thuyển vào nơi ẩn nấp an toàn cũng đã được tỉnh Thừa Thiên – Huế triển khai kịp thời, hiệu quả.