Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Anh tiếp tục đứng đầu châu Âu về số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày

Nước Anh ghi nhận hơn 1 tuần đứng đầu châu Âu về số ca thiệt mạng trong ngày tại hệ thống các bệnh viện, với 847 ca tử vong mới ngày 17/4.

Con số được Bộ trưởng phụ trách kinh doanh Anh, ông Alok Sharma công bố trong buổi họp báo thường nhật về Covid-19 cho thấy, nước Anh có thêm 847 bệnh nhân thiệt mạng trong ngày 17/4, dù chưa tính số tử vong ngoài bệnh viện.

Anh tiếp tục đứng đầu châu Âu về số ca tử vong vì Covid-19 trong ngày - Ảnh 1.

Anh tiếp tục đứng đầu châu Âu về số ca thiệt mạng vì Covid-19 trong ngày (Ảnh: Getty)

Tổng cộng, số ca tử vong từ đầu dịch tại Anh là 14.576 người. Số ca nhiễm bệnh cũng đã lên tới trên 108.000 người.

Với các diễn biến này, nước Anh đang trở thành nước có các tổn thất vì Covid-19 lớn nhất tại châu Âu trong gần 1 tuần qua. Giới khoa học nước này cũng dự báo, do các phản ứng chậm chạp của chính phủ Anh, tổng số nạn nhân Covid-19 tại Anh có thể lên tới 60.000 người, cao nhất châu Âu.

Đứng trước sức ép này, chính phủ Anh cho biết sẽ thành lập một đội “đặc nhiệm”, quy tụ các cơ quan chính phủ, các viện nghiên cứu và các tập đoàn dược phẩm để thúc đẩy nhanh nhất việc tìm kiếm vaccine. Trước mắt, chính phủ Anh sẽ đầu tư 14 triệu bảng để tài trợ cho 21 dự án nghiên cứu vaccine.

Hiện tại, hơn 1 triệu liều vaccine do các nhà khoa học Anh tại trường Đại học Oxford nghiên cứu đã được đưa vào sản xuất, dù các thử nghiệm chưa cho kết luận cuối cùng là liệu vaccine này có hiệu quả hay không. Trường Đại học Oxford cho biết, trong kịch bản tốt nhất thì cũng phải đến tháng 9/2020, vaccine này mới có thể được đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, chính phủ Anh cũng cho lập lại đội ngũ y tế chuyên điều tra lịch sử dịch tễ của các ca nhiễm bệnh. Động thái này diễn ra sau khi có quá nhiều chỉ trích về việc chính phủ Anh sớm từ bỏ chiến lược này hồi đầu tháng 3, khi số ca nhiễm bắt đầu tăng cao tại Anh.