Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bà Nguyễn Thị Hồng trở thành nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên

(Dân sinh) - Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế. Như vậy, bà Nguyễn Thị Hồng là nữ Thống đốc đầu tiên trong lịch sử thành lập Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Hồng chính thức trở thành nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên - Ảnh 1.

3 thành viên mới của Chính phủ (từ trái sang): Ông Nguyễn Thanh Long, bà Nguyễn Thị Hồng và ông Huỳnh Thành Đạt

Hôm nay 12/11, Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Y tế và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả công bố, tổng số đại biểu Quốc hội là 481, số đại biểu có mặt là 475, số phiếu phát ra 475, số phiếu thu về 475.

Với ông Huỳnh Thành Đạt, số phiếu hợp lệ 472, số phiếu không hợp lệ 3, số phiếu đồng ý 443 bằng 92,09% tổng số đại biểu Quốc hội, số phiếu không đồng ý 29 phiếu, bằng 6,02% tổng số đại biểu Quốc hội.

Với bà Nguyễn Thị Hồng, số phiếu hợp lệ là 472, số phiếu không hợp lệ 3, số phiếu đồng ý 467 bằng 97,08% tổng số đại biểu Quốc hội, số phiếu không đồng ý 5, bằng 1,03% tổng số đại biểu Quốc hội

Với ông Nguyễn Thanh Long, số phiếu hợp lệ là 472, số phiếu không hợp lệ 3, số phiếu đồng ý 459 bằng 95,42% tổng số đại biểu Quốc hội, số phiếu không đồng ý là 13 bằng 2,7% tổng số đại biểu Quốc hội.

Căn cứ vào nội quy kỳ họp Quốc hội, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm: Ông Huỳnh Thành Đạt giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ông Nguyễn Thanh Long giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Sau đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968. Đến nay, bà đã có gần 30 năm công tác trong ngành Ngân hàng.

Bà Hồng được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm chức vụ Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào tháng 8/2014 và bổ nhiệm lại vào năm 2019.

Trước đó, bà từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ. Bà Hồng bắt đầu làm việc tại Ngân hàng Nhà nước từ 1/1991 tại Vụ Quản lý Ngoại hối.

Như vậy, với kết quả phê chuẩn bổ nhiệm, bà Hồng cũng là thành viên nữ duy nhất trong Chính phủ hiện nay.