Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Bộ nắng nóng

Bắc Bộ ngày nắng. Riêng khu vực đồng bằng và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vùng núi phía tây nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết hôm nay 22/3, Bắc Bộ ngày nắng. Riêng khu vực đồng bằng và các tỉnh Sơn La, Hòa Bình nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vùng núi phía tây nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ và các khu vực khác ngày nắng, miền Đông Nam Bộ nắng nóng diện rộng, khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ.

Hôm nay thời tiết miền Bắc, Bắc Trung Bộ có sự chênh lệch nhiệt độ rất lớn. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 20 độ C, trong khi nhiệt độ cao nhất lại lên hơn 38 độ C. Nhiệt độ chênh lệch này rất dễ gây sốc nhiệt cho người dân.

Trong khi đó mức chênh lệch nhiệt ở Nam Bộ cũng hơn 13 độ C.

thoi-tiet-nang-nong-se-con-keo-dai-trong-10-ngay-toi

Dự báo chi tiết tại các tỉnh thành trên cả nước:

Khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 25 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 35 - 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Tại TP HCM vẫn ít mây không mưa, ngày trời nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 23 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 33 - 35 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng khu vực Sơn La và Hòa Bình nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng Sơn La, Hòa Bình 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, khu vực đồng bằng nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C, đồng bằng 35-37 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía bắc nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C, phía bắc 34-36 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng, miền đông nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C, riêng miền đông 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.