Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to

(Dân sinh) - Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, dự báo, từ ngày 14-16/10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Hồi 4h ngày14/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, ngay trên Vịnh Bắc Bộ, ngay trên Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 70km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to  - Ảnh 1.

Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai họp sáng 14/10.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, sức gió cấp 7-8, giật cấp 10 sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 16h/14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Trong 12-24h tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng thấp trung khu vực thượng Lào.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: Phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,0 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Hồi 4h ngày 14/10, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 12,0 độ Vĩ Bắc; 125,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25km. Đến 4h ngày 15/10, vị trí trung tâm ATNĐ ở khoảng 13,0 độ Vĩ Bắc; 119,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 600km về phía Đông Đông Bắc, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Về tình hình mưa, mưa đợt (19h/05/10 đến 19h/13/10): Tổng lượng mưa ở tỉnh Hà Tĩnh 350-550 mm; Quảng Bình 550-1.200 mm; Quảng Trị 900-2.000 mm; Đà Nẵng 900-1.250 mm; Quảng Nam 1.000-1.500 mm; Quãng Ngãi 500-1.000 mm; đặc biệt tại Thừa Thiên Huế 1.900-2.300 mm. Một số trạm mưa lớn trên 2.000 ở Huế: Hồ Khe Ngang: 2.276mm; A Lưới: 2.282mm; Tà Lương: 2.195mm; Hồ A Lá: 2.026mm.

Mưa ngày 13/10 (19h/12/10 đến 19h/13/10): Các tỉnh Trung Bộ mưa phổ biến từ 60-100mm. Riêng tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mưa rất to, lượng mưa từ 100-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn tại Huế: Hồ Thọ Sơn: 235mm; Huế: 220mm; tại Quảng Trị: Triệu Ái: 187mm; Hướng Linh: 176mm.

Mưa đêm (từ 19h/13/10 đến 05h/14/10): Các tỉnh trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa, phổ biến dưới 30mm. Riêng Cà Mau có mưa vừa đến mưa to, một số trạm có lượng mưa lớn như: Phú Tân: 64mm, Cái Nước: 63mm.

Dự báo, từ ngày 14/10 đến ngày 16/10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông với tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.