Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp đón đợt rét đậm, rét hại kéo dài

(Dân sinh) - Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp hứng chịu một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sắp hứng chịu một đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài.

Theo TTXVN, tối 12/12, ông Lâm cho biết qua theo dõi, phân tích và dự báo diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới (từ 13-23/12/2022), Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định có một số loại hình thiên tai có khả năng ảnh hưởng đến đất liền cũng như vùng biển nước ta.

Cụ thể, khoảng từ ngày 16-17/12, có một đợt không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến nước ta. Từ sáng ngày 17/12 các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, rét hại trên diện rộng và kéo dài.

Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng nêu trên, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng ở vùng đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, khu vực vùng núi, trung du của Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 3-5 độ C, vùng núi cao có nơi thấp dưới 0 độ C; nguy cơ xảy ra băng giá, sương muối.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực phía Nam của Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 3,0-4,0m.

Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 4,0-6,0m, biển động mạnh.

rau-1453659831977-31-0-368-660-crop-1453682997575-0723282

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày 13/12:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 11-13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-22 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, . Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ, có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, vùng núi có nơi dưới 9 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, . Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ.

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.