Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bạc Liêu: Sẽ chỉ đạo xử lý vụ 6 cán bộ ăn nhậu trong thời gian cách ly xã hội

6 cán bộ xã Định Thành A, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) bị tố ăn nhậu trong giờ hành chính lúc thực hiện cách ly xã hội.

Thông tin trên báo Người lao động, ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo Huyện ủy Đông Hải báo cáo sớm bằng văn bản sự việc 6 cán bộ xã Định Thành A, huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) ăn nhậu trong giờ hành chính lúc thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 16/4, ông Trần Thanh Mến, Bí thư Huyện ủy Đông Hải thông tin, đến thời điểm này vẫn chưa nhận được báo cáo vụ việc bằng văn bản của Đảng ủy xã Định Thành A. "Tôi chỉ nghe báo cáo qua điện thoại, còn văn bản, kết quả xác minh sự việc xã vẫn chưa có báo cáo cụ thể. Huyện ủy cũng đã có ý kiến chỉ đạo xã xác minh làm rõ và xử lý đúng theo quy định", ông Mến nói.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ ngày 7/4, có 4 cán bộ xã Định Thành A, gồm: Trương Minh Thiện, Phó Ban Tuyên giáo; Phạm Văn Lững, công chức Văn hóa Thông tin; Phạm Quốc Yên, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Ngô Minh Trí, Hội Chữ thập đỏ cùng tổ chức nhậu tại nhà ông Trần Văn Mẫn (ở ấp Lung Lá, xã Định Thành A) đến khoảng 16 giờ thì có thêm ông Nguyễn Văn Khải, Phó Trưởng Công an xã và Nguyễn Minh Luân, Công an viên cùng tham gia.

Người dân phát hiện đã trình báo ngay cho lãnh đạo công an xã, UBND xã, Đảng ủy xã Định Thành A xử lý.

Liên quan đến việc cách ly xã hội tại Bạc Liêu, báo Pháp luật TP.HCM đưa thông tin, sau khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, chủ tịch tỉnh Bạc Liêu có văn bản chỉ đạo nhưng ngắn gọn, còn chung chung.

Cụ thể, Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành thuộc nhóm nguy cơ thấp thì địa phương vận dụng kết hợp chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng để quyết định cho các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ, sản xuất cụ thể hoạt động trở lại phù hợp với tình hình thực tế.

Tuy nhiên, chủ tịch tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo các địa phương làm theo chỉ đạo của Thủ tướng tại chỉ thị 15 và 16. Ý kiến chỉ đạo này đã không nói rõ loại hình kinh doanh, dịch vụ nào được phép hoạt động trở lại.

Vì vậy, người dân ở Bạc Liêu vẫn chưa biết được bán cà phê, bán đồ ăn, nước uống hoạt động trở lại hay chưa. Nhiều người cho rằng do tỉnh chưa có chỉ đạo cụ thể nên họ thực hiện theo Chỉ thị 15. Từ đó, nhiều quán cà phê trên địa bàn mở cửa trở lại.