Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Những năm qua, Sở LĐ-TB&XH Bắc Ninh tham mưu cho các cấp, ngành ban hành các chính sách và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề cho lao động khu vực nông thôn.

Sở LĐ-TB&XH phối hợp với các ngành, các đoàn thể tuyên truyền, tư vấn học nghề tới người dân thông qua các phương tiện đại chúng, qua các tổ chức, đoàn thể, in phát tờ rơi...

Bắc Ninh: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề lao động nông thôn - Ảnh 1.

Dạy nghề cho lao động nông thôn ở huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Thực hiện đầy đủ các chế độ hỗ trợ học nghề cho các đối tượng theo quy định. Từ sự quan tâm, tạo điều kiện của các ngành, các cấp, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tiếp tục đạt những kết quả tích cực.

Năm 2019, toàn tỉnh mở 80 lớp với 2.427 người được đào tạo nghề (tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt hơn 75%), trong đó nghề phi nông nghiệp là 1.700 người, nghề nông nghiệp là 727 người; số người hưởng chính sách ưu đãi người có công, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, bị thu hồi đất nông nghiệp, khuyết tật là 524 người; phụ nữ được hỗ trợ đào tạo nghề là 1.983 người. Thực hiện hỗ trợ đã kịp thời động viên, khích lệ, chia sẻ gánh nặng về kinh tế cho nhiều người dân học nghề.