Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Ninh: Thu nhập bình quân đầu người đạt 73,3 triệu đồng

(Dân sinh) - Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người tỉnh Bắc Ninh đạt 73,3 triệu đồng, đứng thứ 5 cả nước, thu hút đầu tư nước ngoài thêm 1,5 tỷ USD, tổng thu ngân sách đạt 30.431 tỷ đồng, tăng 8,4%... cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và đang hướng tới trở thành thành phố thông minh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội năm 2020; kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020 vừa diễn ra chiều 15/1 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc. Buổi họp báo do UBND, tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Bắc Ninh: Thu nhập bình quân đầu người đạt 73,3 triệu đồng - Ảnh 1.

Họp báo Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội năm 2020

Sự kiện văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu những giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống văn hiến cách mạng, hiếu học, khoa bảng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc; những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trên chặng đường xây dựng và phát triển.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Tham dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đại diện gần 30 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. 

Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội năm 2020 do UBND tỉnh Bắc Ninh phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức diễn ra từ ngày 28/02 - 08/3/2020 với 14 hoạt động chính. 

Đây là sự kiện văn hóa nhằm quảng bá, giới thiệu những giá trị lịch sử văn hóa, truyền thống văn hiến cách mạng, hiếu học, khoa bảng của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc; những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trên chặng đường xây dựng và phát triển.

Trong Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội, tại tỉnh Bắc Ninh sẽ diễn ra 10 hoạt động gồm: Chương trình nghệ thuật Về miền Quan họ với chủ đề "Kim bảng lưu phương"; Giải Bóng chuyền nữ Quốc tế cúp LienVietPostBank; Trưng bày chuyên đề "Bắc Ninh với Vương Triều Lý"; Trưng bày sách với chủ đề "Truyền thống văn hiến, khoa bảng Bắc Ninh"; Biểu diễn Múa rối nước Đồng Ngư; Triển lãm Mỹ thuật, ảnh nghệ thuật, kiến trúc với chủ đề "Dấu ấn Bắc Ninh"; Liên hoan du lịch ẩm thực Bắc Ninh; Tổ chức tour du lịch miễn phí bằng xe buýt "Hành trình du lịch về miền Di sản Dân ca Quan họ" và các hoạt động trải nghiệm đường phố…     

Từ ngày 06 - 08/3/2020, tại thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Chương trình nghệ thuật "Linh khí Thăng Long"; Trưng bày triển lãm "Bắc Ninh - Điểm đến du lịch văn hóa, tâm linh, lễ hội, ẩm thực và làng nghề truyền thống"; Trưng bày Tranh dân gian Đông Hồ; Biểu diễn Múa rối nước Đồng Ngư.   

Tại buổi họp báo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin nhanh về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2020. Theo đó, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có nhiều chỉ tiêu nằm trong tốp dẫn đầu cả nước như: quy mô kinh tế đứng thứ 7; GRDP bình quân đầu người đạt 6.163 USD, đứng thứ 2; thu nhập bình quân đầu người đạt 73,3 triệu đồng, đứng thứ 5; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1,07 triệu tỷ đồng, tiếp tục đứng thứ nhất; thu hút đầu tư nước ngoài thêm 1,5 tỷ USD; tổng thu ngân sách đạt 30.431 tỷ đồng, tăng 8,4%...

Sự nghiệp văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, thể thao phát triển toàn diện; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

Đặc biệt, lần đầu tiên Bắc Ninh có tỷ lệ học sinh giỏi đạt giải Quốc gia đứng trong tốp 5 tỉnh dẫn đầu cả nước; 01 VĐV phá 03 kỷ lục thế giới; 01 VĐV giành 6 Huy chương Châu Á.    

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phân tích và làm rõ thêm một số thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ý nghĩa của Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội năm 2020. 

Đến nay, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và đang hướng tới trở thành thành phố thông minh, thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai. Ông Phong khẳng định, đạt được những kết quả đó là do bên cạnh sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương còn có sự đồng hành của các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đối với tỉnh Bắc Ninh trong những năm qua.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, Tuần Văn hóa, Du lịch Bắc Ninh - Hà Nội là hoạt động thiết thực hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2020; Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; Kỷ niệm 1046 năm Ngày sinh Thái Tổ Lý Công Uẩn; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vì vậy, mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục quan tâm, đồng hành, tuyên truyền kịp thời các sự kiện, thông tin khách quan tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tỉnh hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển và bền vững.   

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để tổ chức tuyên truyền đậm nét các hoạt động, góp phần vào thành công của chương trình.