Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Ninh tiếp tục điều động y, bác sĩ chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch

(Dân sinh) - Tỉnh Bắc Ninh đã điều động 50 y, bác sĩ tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 16, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là Đoàn công tác thứ 5 và cũng là Đoàn công tác có số lượng đông nhất được Sở Y tế cử tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phía Nam.


Bắc Ninh tiếp tục điều động y, bác sỹ chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang (áo hồng) và các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với Đoàn công tác.

Sáng 24/8, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức gặp mặt, giao nhiệm vụ cho Đoàn công tác của ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại các tỉnh, thành phố phía Nam, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục cử Đoàn công tác gồm 50 y, bác sỹ đang công tác tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại Bệnh viện Dã chiến số 16, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp với số ca mắc liên tục tăng cao.

Trước tình hình đó, Bắc Ninh cũng như các tỉnh, thành trong cả nước đã có những hành động thiết thực, tương trợ, giúp đỡ các tỉnh phía Nam, góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Đây là Đoàn công tác thứ 5 và cũng là Đoàn công tác có số lượng đông nhất được Sở Y tế cử tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại các tỉnh, thành phía Nam.

Bắc Ninh tiếp tục điều động y, bác sỹ chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa động viên các y, bác sỹ.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ những khó khăn, vất vả của lực lượng Y tế trong công tác phòng, chống dịch, đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì cộng đồng của các y, bác sỹ, điều dưỡng ngành Y tế tỉnh đã tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đó là nghĩa cử cao đẹp, không chỉ thể hiện phẩm chất tốt đẹp của đội ngũ cán bộ ngành Y, mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Bắc Ninh vì cả nước trong việc góp phần đẩy lùi dịch Covid-19. Hơn nữa, đây cũng là niềm vinh dự, cơ hội để các y, bác sỹ được trực tiếp rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt nhất, học hỏi và trau dồi chuyên môn từ các chuyên gia đầu ngành.

Bắc Ninh tiếp tục điều động y, bác sỹ chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch - Ảnh 4.

Y, bác sỹ lên đường vào hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh mong muốn các y, bác sỹ giữ gìn sức khỏe, đảm bảo an toàn cho bản thân, nhanh chóng tiếp cận địa bàn, hòa đồng với các y, bác sỹ địa phương khác, giúp thành phố Hồ Chí Minh nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Đình Lợi đã trao quà, động viên các thành viên Đoàn công tác. Đại diện Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, Công ty Cổ phần Quốc tế Nhân Đức cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa, động viên các y, bác sỹ tham gia chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bắc Ninh tiếp tục điều động y, bác sỹ chi viện TP. Hồ Chí Minh chống dịch - Ảnh 5.

Đoàn công tác ngành Y tế ra sân bay lên đường vào thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã cử 25 y, bác sỹ tham gia hỗ trợ tại Bệnh viện huyện Bình Chánh (thành phố Hồ Chí Minh); 10 y, bác sỹ tham gia hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp); 15 y, bác sỹ tham gia hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa (tỉnh Long An); 26 y, bác sỹ tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương.