Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắc Ninh: Triển khai đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020

(Dân sinh) - Từ tháng 1/2019 đến tháng 9/2020, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bắc Ninh đã vận động được gần 17 tỷ đồng. Theo Kế hoạch, thời gian vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Bắc Ninh năm 2020 được tiến hành cả năm, nhưng tập trung cao điểm từ ngày 17/10 đến 18/11. Phấn đấu năm 2020, toàn tỉnh vận động ủng hộ đạt khoảng trên 10 tỷ đồng.

Vừa qua (7/10), Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020.

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, được sự đồng tình hưởng ứng của các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, từ ngày 1/1/2019 – 20/9/2020, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã vận động được gần 17 tỷ đồng; đến nay tổng Quỹ là gần 65 tỷ đồng.

Bắc Ninh: Triển khai đợt cao điểm vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2020 - Ảnh 1.

Hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho người nghèo tại Bắc Ninh

Ban vận động các cấp trích từ Quỹ hỗ trợ xây dựng 466 nhà Đại đoàn kết; sửa chữa 21 nhà Đại đoàn kết; giúp 230 người nghèo khám chữa bệnh; hỗ trợ 2.757 học sinh con hộ nghèo đi học; tặng quà, bò giống, phương tiện phát triển sản xuất cho hộ nghèo… qua đó, góp phần giúp đỡ các hộ nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Theo kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh, thời gian vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh năm 2020 được tiến hành cả năm nhưng tập trung cao điểm từ ngày 17/10 đến 18/11. Phấn đấu năm 2020, toàn tỉnh vận động ủng hộ đạt khoảng trên 10 tỷ đồng, trong đó, vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng ủng hộ từ 01 ngày lương cơ bản trở lên; các doanh nghiệp, doanh nhân, ngoài phần vận động người lao động ủng hộ 01 ngày lương, tùy theo điều kiện trích một phần kinh phí ủng hộ Quỹ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn yêu cầu Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh phát huy kết quả của những năm trước, tiếp tục bám sát kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh năm 2020, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kết quả của cuộc vận động tới mọi tầng lớp nhân dân, đồng thời vận động người dân, doanh nghiệp tích cực ủng hộ Quỹ. Bên cạnh đó, kịp thời khen thưởng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôn vinh những sự hỗ trợ, giúp đỡ thiết thực của các doanh nghiệp, đơn vị, cá nhân đối với người nghèo.