Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bãi rác tự phát nhan nhản trên đường phố Thủ đô

Trên nhiều tuyến phố Hà Nội, bãi rác tự phát xuất hiện ngày càng nhiều gây ảnh hưởng không nhỏ tới mỹ quan đô thị cũng như sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân.

Dọc các ngõ đường Cầu Giấy xuất hiện nhiều điểm tập kết rác thải do người dân, hàng quán xả ra, gây mất vệ sinh môi trường. Thậm chí, những bãi rác tự phát này còn nằm ngay cạnh biển cấm vứt rác.

Empty
Empty

Bãi rác tự phát tập hợp đủ các loại rác thải sinh hoạt, lẫn lộn cả rác phân huỷ được lẫn rác không phân huỷ. Mặc dù nơi đây không phải điểm tập kết rác theo quy định nhưng người dân vẫn mang rác ra đây vứt vì… tiện tay.

Empty

Dọc phố Trần Đăng Ninh (Cầu Giấy) cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Cứ cách vài bước chân lại xuất hiện những túi rác được xếp thành một cụm và để ngay bên đường.

Empty

Hay gần KĐT Tây Hồ Tây phường Xuân Tảo (Bắc Từ Liêm), rác còn được người dân chất thành đống đủ các loại rác từ hoa quả thối, xác động vật, túi nilon,… ngay dưới biển cấm đổ rác. Rác bốc mùi hôi thối khiến người dân phải đóng kín cửa, ra ngoài phải đeo thêm khẩu trang để ngăn mùi.

Empty

Nằm cạnh một công trường xây dựng, bãi rác này không chỉ có rác thải sinh hoạt mà còn xuất hiện cả rác thải xây dựng như gỗ, thuỷ tinh, mảnh sành,… tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với đời sống của cư dân quanh đây.

Empty

Trên phố Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy), rác thải không chỉ xuất hiện tại các bãi rác tự phát mà còn bị vứt ngay sát nhà dân, cứ cách 2-3m lại xuất hiện một “điểm tụ rác”.

Empty

Thậm chí rác còn được người dân chất thành đống cao gần bằng đầu người trong khi bãi tập kết rác theo quy định cách “đồi rác” này chỉ khoảng 1km.

Bà Nguyễn Thị Thanh, người dân sống tại Tổ 16 phường Xuân Tảo cho biết, bãi rác tự phát này gây ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống. “Sống trong chung cư đắt tiền sạch đẹp mà cứ đi ra là thấy đủ thể loại rác chất đống cạnh gốc cây hay cột điện cực kỳ phản cảm. Dân cư cứ tiện tay gom hết vào vứt chung nên rác thải càng có mùi hôi thối hơn”.

Empty

Trước thực trạng này, các cấp chính quyền tại các phường, quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã áp dụng các biện pháp nhắc nhở, đồng thời xử phạt theo quy định của pháp luật, nhằm răn đe những hành vi gây xả rác bừa bãi, gây ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị và đời sống chung. Tuy nhiên, việc tập kết rác thải đúng nơi quy định, bảo vệ môi trường phần lớn vẫn xuất phát từ ý thức trách nhiệm của người dân.