Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bamboo Airways bay thường lệ TP HCM – Singapore từ 29/4

Ngày 29/4, chuyến bay thường lệ TP HCM – Singapore đầu tiên của Bamboo Airways đã chính thức cất cánh. Trước đó 1 ngày, hãng bay đưa vào khai thác thường lệ đường bay TP HCM - Bangkok, thể hiện nỗ lực kết nối rộng khắp các quốc gia Đông Nam Á trong năm nay.

Empty

Mở màn mạng bay Đông Nam Á

Sáng ngày 29/4, chuyến bay số hiệu QH305 đã khởi hành từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM tới sân bay Changi (Singapore), chính thức khai trương đường bay thương mại thường lệ Singapore đầu tiên của Bamboo Airways.

Thời gian đầu, Bamboo Airways sẽ khai thác đường bay thường lệ TP HCM – Singapore bằng dòng máy bay A320 hiện đại, với tần suất ban đầu là 2 chuyến khứ hồi/tuần sau đó nâng lên 3 chuyến khứ hồi/tuần từ 24/5. Tần suất sau đó có thể tiếp tục tăng theo nhu cầu thị trường để phục vụ tối đa nhu cầu di chuyển của hành khách 2 nước.   

Empty

Vé đường bay thường lệ TP HCM – Singpore đã được Bamboo Airways mở bán rộng rãi trên tất cả các kênh phân phối chính thức ngay từ đầu năm 2022. Theo đó, hãng hàng không Bamboo áp dụng mức giá ưu đãi hấp dẫn, chỉ từ 116.000 đồng/5 USD (chưa bao gồm thuế phí) cho đường bay này để tri ân khách hàng nhân dịp khai trương.

“Chúng tôi rất vui mừng được chào đón các hành khách đầu tiên trên chuyến bay thường lệ TPHCM – Singapore của Bamboo Airways. Với những chuyến bay an toàn, đúng giờ cùng chất lượng dịch vụ tận tâm, chuyên nghiệp, Bamboo Airways kỳ vọng sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu của hành khách trên những chuyến bay kết nối Việt Nam - Singapore trong thời gian tới”, ông Hoàng Ngọc Thạch – Phó Giám đốc khối thương mại Bamboo Airways cho biết.

Empty

 Đại diện Bamboo Airways và đại diện sân bay quốc tế Changi trao quà kỉ niệm mừng khai trương đường bay TP HCM – Singapore

Giám đốc quản lý và phát triển mạng bay của Tổng công ty cảng hàng không Changi (CAG), Ông Liam Ching Kiat cho biết đại gia đình Changi vui mừng khi được chào đón Bamboo Airways đến với sân bay quốc tế Changi thông qua việc khai trương đường bay thường lệ TP HCM - Singapore.

Giám đốc quản lý và phát triển mạng bay của CAG cũng cho biết Việt Nam hiện là thị trường khách hàng lớn thứ 9 của sân bay Changi và là địa điểm du lịch nổi tiếng đối với người dân Singapore. “Chúng tôi đang nỗ lực làm việc với hãng hàng không để xúc tiến khai thác nhiều đường bay mới tới các thành phố của Việt Nam như Hải Phòng, Phú Quốc và Nha Trang”, ông Liam Chiang Kiat nói.

Đây cũng là đường bay thường lệ thứ 2 tới khu vực Đông Nam Á mà Bamboo Airways đưa vào khai thác trong năm nay. Ngay trước đó 1 ngày, vào chiều 28/4, Bamboo Airways đã khai trương đường bay thường lệ Việt Nam – Thái Lan đầu tiên với chặng bay TP HCM – Bangkok, mở đường cho kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp tới các quốc gia Đông Nam Á.

Bay không hạn chế

Singapore và Việt Nam là hai quốc gia sở hữu tiềm năng du lịch lớn bậc nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo báo cáo tại Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF, năm 2019 trước khi dịch bệnh bùng phát, du lịch Việt Nam đón trên 18 triệu lượt khách quốc tế, vượt qua Indonesia (khoảng 16 triệu lượt), đứng thứ 4 khu vực Đông Nam Á và xếp ngay sau Singapore.

Trong đó, “đảo quốc sư tử” là một trong những điểm đến yêu thích của người Việt Nam trong khu vực châu Á. Quốc đảo này là một trong các quốc gia miễn thị thực cho công dân Việt Nam. Chỉ cần hộ chiếu phổ thông còn hiệu lực trong vòng 6 tháng, du khách từ Việt Nam dễ dàng ghé thăm Singapore sau hành trình bay chỉ hơn 1 giờ đồng hồ.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam là 1 trong 10 nước đón lượng khách du lịch từ Singapore đông đảo nhất. Đại diện Tổng cục du lịch Singapore (STB) cho biết, theo khảo sát gần đây của Tổng công ty cảng hàng không Changi (CAG), có đến 90% du khách Singapore tham gia trả lời cho biết họ muốn được cùng với gia đình và bạn bè đến thăm Việt Nam trong năm 2022.

95% trong số đó dự định du lịch Việt Nam để tham quan, giải trí với điểm đến được lựa chọn hàng đầu là TP HCM, Hà Nội, Hạ Long và Đà Nẵng. Đây cũng là tỉ lệ những du khách Singapore dự kiến lưu trú tại Việt Nam trong ít nhất 7 ngày để tham quan và nghỉ dưỡng.

Empty

Hiện tại, Singapore đang triển khai Làn đi lại vaccine (VTL) với Việt Nam. Theo đó, du khách đã tiêm đủ vaccine từ Việt Nam có thể đăng ký Thẻ thông hành để nhập cảnh vào Singpore mà không cần thực hiện cách ly. Trong khi đó tại Việt Nam, bên cạnh việc mở cửa toàn phần du lịch quốc tế, Bộ Y tế đã cho phép tạm dừng khai báo y tế đối với người nhập cảnh từ tất cả các cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, đại diện Bamboo Airways cho biết hãng tin tưởng rằng mỗi một đường bay mới kết nối Việt Nam – Singapore đều là đòn bẩy quan trọng góp phần nối lại hoạt động giao thương hai cũng như thúc đẩy phục hồi du lịch của hai nước sau 2 năm bị ảnh hưởng cửa đại dịch.  

“Ngay sau khi đưa vào khai thác đường bay TP HCM – Singapore, Bamboo Airways sẽ tiếp tục triển khai đường bay kết nối thủ đô Hà Nội với “đảo quốc sư tử” từ ngày 4/5/2022. Qua đó mở rộng lựa chọn lịch trình cho đông đảo khách hàng, cũng như củng cố mạng bay Singapore của hãng. Đây cũng là những nền tảng để chúng tôi phát triển thêm nhiều đường bay kết nối các tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam với Singapore”, đại diện Bamboo Airways nói.

Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt mua vé trực tuyến các đường bay Singapore của Bamboo Airways, độc giả vui lòng truy cập: https://www.bambooairways.com/vn-vi/uu-dai/chinh-thuc-mo-ban-ve-bay-thang-toi-singapore/ hoặc liên hệ:

Fanpage: http://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/

Hotline: 19001133 (dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp và các hội viên

Bamboo Club); 19001166

Email: 19001166@bambooairways.com.