Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ban Bí thư chỉ định 1 Ủy viên Ban Thường vụ và 5 Thành ủy viên tại TPHCM

(Dân sinh) - Chiều 15/5, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ trì buổi công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cũng công bố các quyết định của Ban Bí thư chỉ định các đồng chí Trần Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở VH-TT và Đại tá Phan Văn Xựng, Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Bí thư chỉ định 1 Ủy viên Ban Thường vụ và 5 Thành ủy viên tại TPHCM - Ảnh 1.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM trao quyết định của Ban bí thư cho đồng chí Trần Văn Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nam giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM từ tháng 2/2020. Tháng 3/2020, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định đồng chí giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự TP nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Trần Văn Nam - sinh năm 1970, quê tỉnh Quảng Ngãi, Tiến sĩ Luật, đã giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy từ năm 2014. Đồng chí Nguyễn Trần Phượng Trân, giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP từ tháng 2/2020. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, giữ chức Giám đốc Sở VH-TT từ tháng 5/2017. Đồng chí Phan Văn Xựng, giữ chức Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM từ tháng 2/2020.

Phát buổi tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vui mừng trước các quyết định của Trung ương, sự cỗ vũ đối với TPHCM thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI.