Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắn chết người, cựu cảnh sát giao thông bị truy tố

Bắn chết người khi đi tìm con gái giúp người tình, cựu Cảnh sát giao thông Đồng Nai bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố với tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tấn Phước (41 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Sau khi uống rượu, dùng súng bắn chết người

Cáo trạng thể hiện Nguyễn Tấn Phước là cán bộ công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai, có quan hệ tình cảm với chị N.H.T. (44 tuổi, ngụ thành phố Biên Hoà). Chị N.H.T. có con gái là N.P.Q.N. (20 tuổi) có quan hệ tình cảm với anh Bùi Việt Hải (31 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng).

Do con gái thường bỏ nhà đi theo anh Hải nên chị N.H.T. nhờ Phước đi tìm Hải, nếu gặp N.P.Q.N thì khuyên con gái về nhà. Thông qua mối quan hệ bạn bè, Phước biết phòng trọ của anh Hải đang thuê ở khu vực cổng 1, sân bay Biên Hoà (thuộc khu phố 6, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hoà).

Tối 6/1/2018, sau khi uống rượu cùng bạn bè, Phước về Phòng Cảnh sát giao thông Đồng Nai lấy tư trang và khẩu súng ngắn bỏ vào túi rồi ra bãi xe của Phòng Cảnh sát giao thông lấy chiếc Spacy màu trắng, biển số giả 60C2 - 058.33. Phước định chạy về nhà nhưng nhớ chuyện người tình nhờ đi tìm con gái nên gã chạy xe tới nơi anh Hải ở.

Tới nơi, Phước dựng xe bên ngoài, lấy khẩu súng giắt vào thắt lưng rồi đi bộ vào trước phòng trọ anh Hải. Thấy anh Hải đứng giữa phòng và bạn của thanh niên này nằm bấm điện thoại, Phước lên tiếng hỏi: "Mày có phải thằng Hải không?". Hải trả lời: "Đúng, mày là ai?". Phước hỏi tiếp: "Con N. đâu?". Hải trả lời: "Tao không biết".

Bắn chết người, tài xế của nguyên Giám đốc Công an Đồng Nai bị truy tố - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường.

Nghe Hải nói vậy, Phước rút súng bắn một phát trúng đầu khiến nạn nhân ngã, đầu đập vào tường nhà vệ sinh. Gây án xong, Phước ra ngoài cất súng rồi phóng xe bỏ chạy. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào rạng sáng hôm sau. Phước sau đó đến Công an phường Trung Dũng đầu thú.

Không nộp súng chưa giấy phép

Về khẩu súng quân dụng mà Phước dùng bắn nạn nhân, hồ sơ cho thấy năm 2004, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng cho Phòng Hậu cần Công an tỉnh Đồng Nai sử dụng đến cuối năm 2007.

Ngày 9/3/2010, Phước thường lái xe cho ông Nguyễn Văn Khánh (nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) nên gã làm giấy đề nghị Ban lãnh đạo Phòng Hậu cần cấp 1 khẩu súng ngắn mục đích là bảo vệ ông Khánh và được ông Lê Hùng Hà, nguyên Trưởng phòng Hậu cần Công an tỉnh Đồng Nai phê duyệt.

Phước được giao khẩu súng ngắn nhãn hiệu P38, số hiệu 17462 và 50 viên đạn để sử dụng để bảo vệ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Năm 2012, Công an tỉnh Đồng Nai điều động Phước từ Phòng Hậu cần đến công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Nai.

2 năm sau, Phòng Hậu cần có công văn về việc điều chuyển khẩu súng ngắn số hiệu 17462 từ Phòng Hậu cần sang Phòng Cảnh sát giao thông (nhưng không có giấy phép sử dụng) và được ông Nguyễn Văn Khánh phê duyệt. Song trên thực tế, Phước vẫn giữ súng.

Mặc dù khẩu súng ngắn số hiệu 17462 không có giấy phép sử dụng nhưng Phước không giao nộp cho đơn vị quản lý mà tiếp tục giữ, để rồi sau đó bắn chết anh Hải.

Ngoài bị truy tố hai tội danh nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai còn buộc Nguyễn Tấn Phước cấp dưỡng, nuôi cháu B.N.K. (8 tuổi) là con của nạn nhân theo quy định của pháp luật.