Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bán kết cúp Quốc gia 2020: Khẳng định đẳng cấp!

(Dân sinh) - Cúp Quốc gia đang bước dần về vạch đích với 4 cái tên xuất sắc nhất góp mặt ở vòng bán kết là: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Than Quảng Ninh và Viettel. Hai đội bóng nào sẽ giành quyền đi tiếp để nâng cao chiếc cúp trong trận chung kết ngày 20/9?

Hà Nội: Chờ Quang Hải tỏa sáng

Ngày 28/11/2019, ở phút cuối trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào tại vòng bảng SEA Games 30, Quang Hải với cú cứa lòng chân trái sở trường đã ấn định chiến thắng 6 - 1 cho đội nhà. Như vậy, sau gần 10 tháng, tiền vệ Hà Nội FC mới ''nổ súng'' trở lại.Nhắc lại mốc thời gian để thấy cú đúp Quang Hải vừa có trước Cần Thơ tại cúp Quốc gia 2020 quý giá thế nào. 

Bán kết cúp Quốc gia 2020: Khẳng định đẳng cấp! - Ảnh 1.

CLB Hà Nội đang chờ đợi sự tỏa sáng trở lại của Quang Hải trong trận đấu với TP. Hồ Chí Minh tranh cúp Quốc gia.

Gần 10 tháng mới "giải hạn" là đủ để mừng nhưng khấp khởi hơn cả khi những pha lập công của Hải "con" xóa đi nhiều lo lắng với người hâm mộ sau một thời gian dài im lặng trên sân cỏ cùng đầy điều tiếng trong tình trường, đời sống cá nhân. Hai pha lập công này đang khiến tất cả hi vọng vào một sự trở lại rực rỡ hơn đối với tiền vệ được coi là tài hoa bậc nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.Về màn thể hiện của Quang Hải, HLV Chu Đình Nghiêm khen ngợi học trò: "Tôi hài lòng nhất là Quang Hải bởi cậu ấy đã cởi bỏ được áp lực tâm lý, nhưng phong độ chưa đạt 100%. Dù vậy, Quang Hải đã có trận đấu rất đáng khen ngợi".Dù chưa đạt phong độ tốt nhất nhưng sự trở lại của Quang Hải có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Hà Nội thiếu trước hụt sau về lực lượng. Sau khi vắng Duy Mạnh và Đình Trọng dài hạn vì chấn thương, tới lượt Văn Dũng lật cổ chân và đáng tiếc nhất là chấn thương của Văn Hậu mới đây khiến hàng thủ đội bóng thủ đô giờ chỉ còn là mảnh chắp vá. Đấu với TP. Hồ Chí Minh ở bán kết, Hà Nội buộc phải lấy công bù thủ và rõ ràng việc Quang Hải vừa lập cú đúp ở tứ kết cúp Quốc gia là một tín hiệu vui, mang đến sự kỳ vọng lớn với đại diện thủ đô.

TP. Hồ Chí Minh: Mất Công Phượng, thầy Chung tung chiêu gì?

Cuộc chạm trán trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và CLB TP. Hồ Chí Minh không chỉ là cuộc cạnh tranh về thương hiệu của hai ông lớn bóng đá Việt Nam. Từng mét cỏ trên sân Hàng Đẫy đầy những ngôi sao như: Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Thành Chung... của Hà Nội FC sẽ cạnh tranh quyết liệt với: Hoàng Thịnh, Phi Sơn, Văn Thuận, Bùi Tiến Dũng, Xuân Nam, Sầm Ngọc Đức... của TP. Hồ Chí Minh.Đáng tiếc cho trận đấu kinh điển của bóng đá Việt giữa Hà Nội FC và TP. Hồ Chí Minh lại thiếu vắng tiền đạo Công Phượng vì đã nhận đủ 2 thẻ vàng. Công Phượng có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo giúp TP. Hồ Chí Minh có chiến thắng kịch tính ở tứ kết trước Bà Rịa - Vũng Tàu. Vì thế, việc đội bóng Sài thành không có tiền đạo này chắc chắn ảnh hưởng nhiều tới lối chơi chung của đội.Ngoài Công Phượng, HLV Chung Hae Soung đang đau đầu với chấn thương của Võ Huy Toàn. Tiền vệ này có khả năng không kịp hồi phục cho chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy. Dù vậy, ở trận đấu này, HLV Chung Hae Soung có sự phục vụ của bộ đôi ngoại binh mới là Ariel Rodriguez và Jose Ortiz. Đây chính là 2 niềm hy vọng lớn nhất và hãy chờ xem HLV Chung Hae Soung tung chiêu nào trước đối thủ nhiều duyên nợ tại Hàng Đẫy.

Than Quảng Ninh - Viettel: Cân tài cân sức

Trong khi trận Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được ví như "chung kết sớm", cuộc đối đầu giữa Than Quảng Ninh và Viettel cũng hứa hẹn hấp dẫn không kém. Than Quảng Ninh có trận thắng nghẹt thở 3 - 2 trước tân binh V-League Hà Tĩnh, trong khi Viettel lại thắng dễ dàng với tỷ số 4 - 1 trước Bình Dương ở vòng tứ kết cúp Quốc gia.Trở về sân nhà, Than Quảng Ninh được tiếp thêm nhiều sức mạnh. Đáng tiếc là đội bóng này vừa bất ngờ cho Hải Phòng mượn 3 trụ cột: Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Fagan, nếu không đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng đã có lực lượng mạnh nhất.Về phần mình, Viettel càng vào sâu trong giải càng chơi ấn tượng. Trận thắng đậm Bình Dương cho thấy đội bóng áo lính thực sự đẳng cấp. Những cái tên như: Vũ Minh Tuấn, Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải và đặc biệt là Hồ Khắc Ngọc đang có phong độ rất cao. Phải làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh nhưng thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẵn sàng chơi đôi công, tự tin giành vé vào chung kết.