Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM: Vận động được hơn 114 tỷ đồng trong năm 2022

Ngày 4/2, tại TP.HCM, Ban liên lạc (BLL) đồng hương tỉnh Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt truyền thống lần thứ 33 mừng Xuân Quý Mão 2023.

Dự buổi họp mặt có các đồng chí: Anh hùng Lực lượng vũ trang, Trung tướng Võ Viết Thanh, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh; Phan Văn Mãi, Uỷ viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành Uỷ, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre; Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre Lê Đức Thọ; Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Hoàng Yến; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và hơn 800 bà con đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua là sự nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân tỉnh, cùng sự đóng góp quý báu về vật chất, tinh thần của những người con Bến Tre sống ở mọi miền đất nước, trong đó có những người đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh.

Ban liên lạc đồng hương Bến Tre.

Ban liên lạc đồng hương Bến Tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam cũng đã thông tin đến quý bà con đồng hương về những định hướng chính, các mục tiêu phát triển quan trọng, các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án mời gọi đầu tư. Đây là cơ hội mở ra sự phát triển mới của tỉnh. Tỉnh luôn mong mỏi sự đóng góp về vật chất, tinh thần và mời gọi bà con đồng hương đầu tư về tỉnh, góp phần phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp. Tỉnh nhà luôn hân hoan chào đón những người con của Bến Tre trở về đầu tư sản xuất kinh doanh, khai thác tiềm năng, thế mạnh và làm giàu trên quê hương Đồng khởi.

Trong năm 2022, Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM tiếp tục làm tốt vai trò là đầu mối liên kết, cũng như tích cực đoàn kết, tương trợ, sẻ chia trong cuộc sống, hướng về quê hương Bến Tre. Nhất là tham gia các hoạt động vận động, ủng hộ vật chất cho Quỹ khuyến học, xây nhà tình nghĩa, tình thương, giao thông nông thôn, công tác an sinh xã hội, nhiều hoạt động gắn kết với các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Tổng số tiền Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP. Hồ Chí Minh vận động đóng góp cho công tác an sinh xã hội của tỉnh Bến Tre trong năm 2022 là hơn 114,3 tỷ đồng. Số tiền được quyên góp đã được sử dụng để xây dựng 69 căn nhà tình nghĩa, 190 căn nhà tình thương, 10 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 601 cây cầu nông thôn, 4 tuyến đường với hơn 8.000 mét đường giao thông, vận động quà tết cho người nghèo với gần 75 ngàn phần quà, gần 3400 xuất học bổng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Trong công tác phòng chống dịch bệnh thì Ban liên lạc đã hỗ trợ hơn 3.800 lượt khám bệnh và tặng hơn 1000 trang thiết bị y tế. Đồng thời trong năm nay ngoài đồng hành cùng quỹ học bổng Nguyễn Đình Chiểu của huyện Ba Tri thì còn có quỹ học bổng Trương Vĩnh Trọng mới được thành lập.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi họp mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam phát biểu tại buổi họp mặt.

Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Trần Ngọc Tam cũng đánh giá cao các hoạt động của các thành viên của CLB Nhà báo đồng hương Bến Tre với việc tham gia các hoạt động vận động mạnh thường quân hỗ trợ người dân địa phương. Nổi bật như  Nguyễn Văn Việt, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Đồng Nai vận động doanh nghiệp tặng máy lọc nước ngọt và dụng cụ chứa nước cho người dân; Nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng Cơ quan đại diện Báo Công an nhân dân tại TP.HCM vận động nhà hảo tâm xây nhà nghĩa tình đồng đội, cầu giao thông nông thôn; và gần đây nhất là đoàn công tác của Chi bộ Báo Đồng Nai do Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Đào Văn Tuấn làm trưởng đoàn vừa tổ chức về nguồn và trao tặng quà Cây mùa Xuân với hơn 200 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Phước Ngãi, huyện Ba Tri.

Tại buổi họp mặt, ông Lê Tấn Bửu, Trưởng Ban liên lạc đồng hương Bến Tre tại TP.HCM cho biết, trong năm 2023 BLL sẽ tiếp tục nâng cao khả năng phối hợp giữa BLL đồng hương tỉnh và BLL các huyện, Thành phố Bến Tre nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong công tác và hỗ trợ an sinh xã hội cho tỉnh nhà. Tiếp tục nắm bắt chủ trương và thông tin từ Tỉnh uỷ-HĐND-UBND-UBMMTQ tỉnh để tiếp cận thông tin từ Đồng hương và chuyển thông tin đến bà con đồng hương. 

Dịp này UBND tỉnh Bến Tre đã trao tặng  27 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của UBND tỉnh Bến Tre ghi nhận sự đóng góp tích cực góp phần xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.Và tổ chức đấu giá thắng viên đá cẩm thạch là anh Đặng Hồng Anh - Phó chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công , Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam. Đồng thời chị Phan Thị Kim Dung - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Dung Bình Dương đóng góp thêm 100 triệu đồng vào công tác an sinh xã hội cho tỉnh Bến Tre.