Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray tiếp nhận 5 cá thể khỉ đuôi lợn

Ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, ngày 17/4 cho biết đơn vị vừa tiếp nhận bàn giao 5 cá thể khỉ đuôi lợn từ Hạt Kiểm lâm TP Kon Tum.

Thời điểm tiếp nhận, 5 cá thể khỉ đuôi lợn (có 1 con đực và 4 con cái) sức khỏe ổn định, tổng trọng lượng 21 kg. Sau khi tiếp nhận, Vườn sẽ tiến hành chăm sóc để các cá thể khỉ này dần quen với môi trường tự nhiên, rồi mới thả vào rừng ông Thủy cho biết thêm.

Về nguồn gốc, những cá thể khỉ đuôi lợn này được phát hiện khi người dân mang 5 cá thể khỉ đến một ngôi chùa ở xã Đắk Năng (TP Kon Tum) phóng sinh. Biết được các cá thể này là loài động vật rừng quý hiếm nên chùa đã báo với kiểm lâm để giao nộp.

Đặc điểm của cá thể khỉ đuôi lợn: Là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà Khỉ Cercopithecidae. Hai bên má lông dài, rậm, màu hung sáng phủ gần kín tai tạo thành đĩa mặt. ở đỉnh đầu lông màu hung xẫm hoặc xám đen tạo thành “xoáy” toả ra xung quanh gần giống cái mũ. Sau trán có một mảng lông hình tam giác màu nâu đậm. Thân phủ lông dài màu xám. Lông đuôi rất ngắn giống đuôi lợn. Má có túi, chai mông lớn. Đuôi thường mập phần gốc, kém nửa chiều dài thân nhưng dài hơn 10% chiều dài thân và dài hơn bàn chân sau.