Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Báo chí truyền thống cần chuyển đổi số mạnh mẽ để tồn tại

(Dân sinh) - Chiều ngày 23/8, tại TP.HCM, Liên chi hội các cơ quan báo chí Trung ương tại TP.HCM đã tổ chức buổi tọa đàm, với chủ đề: "Chuyển đổi số báo chí - Chuyển đổi cái gì và từ đâu?".

Toạ đàm do GS.TS Nguyễn Đức An từ Đại học Bournemouth (Vương quốc Anh) trình bày. Theo GS.TS Nguyễn Đức An hiện nay, các loại hình báo chí truyền thống (báo in, tạp chí, nguyệt san) đang chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt của báo điện tử cũng như mạng xã hội (facebook, tiktok, youtube).

 “Tôi thấy môi trường báo chí quốc tế với ngập tràn tin tức trong không gian số. Các công cụ làm báo càng lúc càng dồi dào, đa dạng để giải quyết những hạn chế của báo chí truyền thống. Vì vậy, báo chí truyền thống cần chuyển đổi số mạnh mẽ hơn để tồn tại", GS Nguyễn Đức An cho biết.

Theo GS.TS Nguyễn Đức An, để cơ quan báo chí phát triển và cạnh tranh với các trang mạng xã hội báo chí truyền thống cần thay đổi cách nhìn về chính mình. Theo đó, trong thời đại 4.0 báo chí không còn là một tờ báo hay nhà đài mà là tổ hợp, công ty tin tức đa phương tiện, đa nền tảng, đa thiết bị.

GS.TS Nguyễn Đức An từ Đại học Bournemouth (Vương quốc Anh) chia sẻ về chuyển đổi số báo chí.

GS.TS Nguyễn Đức An từ Đại học Bournemouth (Vương quốc Anh) chia sẻ về chuyển đổi số báo chí.

Ngoài ra, báo chí chuyển đổi số phải đa dạng hóa thị trường (theo loại hình, nền tảng/thiết bị, địa lý, đặc điểm nhân chủng); đa dạng hóa nguồn thu và xây dựng tòa soạn hội tụ thực thụ để dứt bỏ giằng co cũ, mới. Đặc biệt, người làm báo phải bám theo dấu chân công chúng qua dữ liệu. 

Tại buổi toạ đàm, chuyên gia đến từ Đại học Bournemouth cảnh báo: Nguy cơ lớn nhất vẫn là chuyển đổi số nửa vời sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy. Do đó, cần sự thống nhất từ chủ trương, chính sách đến định hướng về lâu dài, có tầm nhìn dài hơi cho quá trình chuyển đổi số báo chí ở Việt Nam. 

Tại buổi tọa đàm, các nhà báo, phóng viên của các cơ quan báo chí cũng đã đặt ra nhiều vấn đề để diễn giả GS.TS Nguyễn Đức An chia sẻ. Bên cạnh đó cũng có những góp ý để Ban Tổ chức tọa đàm ghi nhận, tập hợp và chuyển đến Hội Nhà báo TP.HCM và Liên chi hội các cơ quan báo chí Trung ương tại TP.HCM để học tập, chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên khi cần chuyển đổi số báo chí.