Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bão Conson sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 9/9, cơn bão có tên Conson dự báo sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Bão Côn Sơn sẽ đi vào Biển Đông và mạnh lên - Ảnh 1.

Sáng sớm ngày 8/9, bão trên khu vực miền trung Philippines. Cường độ bão cấp 8-9, giật cấp 11. Dự báo đến 1h ngày 9/9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 120,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Luzon Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 10/9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 440km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, từ sáng sớm ngày 9/9, ở vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 3,0-5,0m; biển động rất mạnh. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và mạnh thêm. Đến 1h ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12 (100-130km/giờ), giật cấp 14.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lớn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn đã có công điện đề nghị các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và khu vực Bắc Bộ cần chủ động ứng phó với cơn bão này.