Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Báo động bệnh tay chân miệng, hô hấp gia tăng

Ngày 13/9, Trung tâm y tế dự phòng TP. HCM cho biết trong tháng 8 toàn thành phố có 3.088 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng rất cao so với tháng 7 (chỉ 1.438 ca); chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 5 tuổi.

Theo trung tâm, tháng 8 và 9 là thời điểm bệnh tay chân miệng tăng cao. Đây cũng là thời điểm trẻ em vào năm học mới, vì vậy các trường cần tuân thủ thực hiện các hoạt động kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong trường học, đặc biệt theo dõi phát hiện sớm trẻ bệnh để cách ly kịp thời.

Báo động bệnh tay chân miệng, hô hấp gia tăng - Ảnh 1.

Sở Y tế Thành phố chỉ đạo y tế các quận huyện triển khai phòng chống bệnh tay chân miệng. Sở đã ký kế hoạch với Sở Giáo dục và đào tạo triển khai các hoạt động phòng chống bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết và sởi trong khu vực trường học, nhóm trẻ. Tăng cường các biện pháp hiệu quả phòng chống lây lan tay chân miệng trong trường mầm non, mẫu giáo, nhóm trẻ.

Các bệnh đường hô hấp trẻ em cũng vào mùa cao điểm. Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 TP. HCM cho biết tại khoa hô hấp của hai bệnh viện này có từ 250 - 300 ca/ngày. TS-BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bệnh hô hấp xảy ra nhiều từ tháng 8 - 11.

Các bệnh đường hô hấp trẻ em cũng vào mùa cao điểm. Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết tại khoa hô hấp của hai bệnh viện này có từ 250 - 300 ca/ngày. TS-BS Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết bệnh hô hấp xảy ra nhiều từ tháng 8 - 11.