Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bão Kammuri tiệm cận mức siêu bão, chiều tối nay đi vào Biển Đông

Sáng nay (3/12), tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai đã họp ứng phó với bão Kammuri sắp đi vào Biển Đông.


Bão Kammuri tiệm cận mức siêu bão, chiều tối nay đi vào Biển Đông - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển tiếp theo của bão Kammuri. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVQG.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 7 giờ sáng nay, bão Kammuri đang ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (135 - 165km/giờ), giật cấp 17. Với cấp độ trên, bão Kammuri đã tiệm cận mức siêu bão (trên cấp 15) và là một trong những cơn bão mạnh nhất ảnh hưởng đến Philippines từ đầu năm 2019.

Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350km tính từ tâm bão; bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão. Trong 24 giờ tới, bão chủ yếu di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km.

“Sau khi càn quét qua Philippines, khoảng chiều tối 3/12, bão Kammuri sẽ đi vào khu vực phía Đông của Biển Đông. Cường độ bão giảm xuống cấp 12, giật cấp 15 và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 - 20 km/h.

Khoảng đêm và sáng 5/12, bão Kammuri đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 5 - 10 km/giờ, cường độ bão tiếp tục suy giảm nhanh”, ông Lâm chia sẻ.

Từ chiều nay (3/12), vùng biển phía Đông và giữa biển Đông gió mạnh dần lên cấp 9 - 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 15, sóng biển cao 5 - 7m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các khu vực Bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực phía Tây của Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Bão Kammuri tiệm cận mức siêu bão, chiều tối nay đi vào Biển Đông - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Phòng chống thiên tai chủ trì họp ứng phó bão Kammuri.


Để chủ động ứng phó với bão Kammuri, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Phòng chống thiên tai yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện tốt việc thông báo, kêu gọi, kiểm đếm tàu thuyền để di chuyển, tránh trú vào nơi an toàn.

Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) có công hàm kịp thời với Philippines và các cơ quan liên quan trong việc đề nghị, giúp đỡ, hỗ trợ tàu thuyền và ngư dân tránh trú bão Kammuri.

Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc để chủ động ứng phó với diễn biến của không khí lạnh, gió mạnh trên biển và cơn bão Kammuri; thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Các địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của không khí lạnh, gió mạnh trên biển và mưa lớn để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.