Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Báo Lao động và Xã hội thăm, tặng quà đối tượng chính sách tại Bắc Giang

Nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Top 100 - Sản phẩm, Dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em” lần thứ VIII - năm 2022 do Báo Lao động và Xã hội phối hợp với công ty CP Phát triển Báo Sáng thực hiện, Ban tổ chức chương trình đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang đến thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách là thương binh nặng, người già neo đơn, trẻ em mồ côi và người tâm thần tại các Cơ sở Điều dưỡng NCC tỉnh Bắc Giang; Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang và Cơ sở chăm sóc người tâm thần tỉnh Bắc Giang.

Tham dự đoàn công tác có bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội, Báo điện tử Dân sinh -  Trưởng Ban tổ chức Chương trình làm trưởng đoàn; bà Vũ Thị Đức, Phó Giám đốc công ty CP Phát triển Báo Sáng, Phó Trưởng ban tổ chức Chương trình; ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang...
Các phần quà thiết thực được trao cho đối tượng chính sách tại 3 đơn vị bao gồm: 100 thùng Mì tôm nhãn hiệu Hảo Hảo; 20 thùng sữa tươi nhãn hiệu Natrumax; 30 thùng sữa tươi đậu nành Vinamilk; 72 hộp sữa bội loại 400gr nhãn hiệu Samico; và 5 triệu đồng tiền mặt. Đây là những sản phẩm đã được người dùng thẩm định về chất lượng, do Vinamilk, Công ty CP Dược Quốc tế Samico; công ty cổ phần Acecook Việt Nam và công ty cổ phần XNK sữa và dinh dưỡng quốc tế Natrumax… tài trợ.

Bà Nguyễn Thu Hằng, Trưởng Ban tổ chức chương trình cho biết: “Chương trình bình chọn “Top 100 - Sản phẩm, Dịch vụ tốt nhất cho Gia đình, Trẻ em” do Báo Lao động và Xã hội phối hợp với công ty Cổ phần Phát triển Báo Sáng thực hiện đã trải qua 10 năm và 8 lần tổ chức trao giải thưởng, là chương trình uy tín, nhận được sự đánh giá cao của người tiêu dùng, đã tạo được sự lan toả sâu rộng đến nhiều doanh nghiệp trong sứ mệnh nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ vì gia đình và trẻ em Việt Nam".

Bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội, Báo điện tử Dân sinh thăm hỏi, tặng quà các thương binh nặng đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Bắc Giang

Bà Nguyễn Thu Hằng, Phó Tổng biên tập Báo Lao động và Xã hội, Báo điện tử Dân sinh thăm hỏi, tặng quà các thương binh nặng đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Bắc Giang

 Đoàn Công tác đại diện Chương trình đến thăm và tặng quà cho các thương, bệnh binh đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Bắc Giang với món quà nhỏ mang tấm lòng tri ân gửi tới thế hệ đi trước, đã cống hiến xương máu vì độc lập dân tộc.

Đối với các đối tượng đang được chăm sóc tại hai cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang và Cơ sở Chăm sóc người tâm thần tỉnh Bắc Giang, đây là những món quà góp phần vào những bữa ăn dinh dưỡng hàng ngày. Hy vọng với các sản phẩm đã được người dùng trên khắp cả nước bình chọn về chất lượng thông qua chương trình bình chọn “Top 100 - Sản phẩm, Dịch vụ tốt cho gia đình và trẻ em” sẽ góp phần giúp nâng cao sức khỏe của mọi người.

Tặng quà các đội tượng đang được nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang

Tặng quà các đội tượng đang được nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang

“Với chức năng nhiệm vụ của mình, Báo Lao động và Xã hội, báo điện tử Dân sinh sẽ tiếp tục là cầu nối, kết nối các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp trong công tác từ thiện, để có nhiều doanh nghiệp biết và đến với các Trung tâm đang làm công tác chăm sóc cho các đối tượng chính sách trực thuộc sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang”, bà Nguyễn Thu Hằng chia sẻ.

Ông Đỗ Văn Vinh, Giám đốc cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang thông tin: “Hiện nay, cơ sở đang nuôi dưỡng 160 đối tượng bảo trợ xã hội, trong đó có 86 trẻ em (mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật, nhiễm HIV), còn lại là người già neo đơn, không nơi lương tựa. Trung tâm rất vui khi được Ban tổ chức Chương trình bình chọn “Top 100 - Sản phẩm, Dịch vụ tốt cho gia đình, trẻ em” đến thăm hỏi và tặng quà. Những món quà thực sự ý nghĩa, không chỉ về vật chất mà còn mang lại ý nghĩa tinh thần giúp các đối tượng đang được chăm sóc tại cơ sở vui và an tâm hơn khi sinh sống tại đây”.

Ông Đỗ Văn Vinh, Giám đốc cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức chương trình

Ông Đỗ Văn Vinh, Giám đốc cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang gửi lời cảm ơn tới Ban tổ chức chương trình

Bà Hoàng Thị Hồng, đã ngoài 70 tuổi, là người già neo đơn đang sinh sống tại cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang xúc động bày tỏ với phóng viên: “Tôi đã sinh sống tại đây được hơn 5 năm, được các cán bộ tại Trung tâm chăm sóc như người thân trong gia đình. Hôm nay được các vị lãnh đạo Báo Lao động và Xã hội đến thăm và tặng quà tôi rất vui, với những món quà này sẽ giúp người già và các cháu trong ngôi nhà chung có thêm sữa tươi để uống. Xin được gửi lời cảm ơn tới các vị lãnh đạo Báo và Ban tổ chức chương trình"!

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Bắc Giang cho biết: “2022 là năm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, vì vậy chuyến thăm và tặng quà của BTC Chương trình bình chọn “Top 100 - Sản phẩm, Dịch vụ tốt cho Gia đình và Trẻ em” đến với Trung tâm là một hoạt động đầy ý nghĩa, nhằm tri ân, động viên và mang lại niềm vui cho các thương binh nặng.”

Ông Nguyễn Tiến Luyến, Trưởng phòng Hành chính và Truyền thông Báo Lao động và Xã hội, Phó trưởng Ban tổ chức chương trình bình chọn Top 100 - Sản phẩm, Dịch vụ tốt cho Gia đình, Trẻ em thay mặt Ban tổ chức trao tặng quà cho các thương binh

Ông Nguyễn Tiến Luyến, Trưởng phòng Hành chính và Truyền thông Báo Lao động và Xã hội, Phó trưởng Ban tổ chức chương trình bình chọn "Top 100 - Sản phẩm, Dịch vụ tốt cho Gia đình, Trẻ em" thay mặt Ban tổ chức trao tặng quà cho các thương binh

Một số hình ảnh khác trong chuyến công tác của Ban tổ chức chương trình:

Empty
Empty

Ban tổ chức chuẩn bị các phần quà gửi đến các đối tượng chính sách

DSC_2769
Empty
Các bệnh nhân thưởng thức các sản phẩm của nhà tài trợ

Các bệnh nhân thưởng thức các sản phẩm của nhà tài trợ

Bà Vũ Thị Đức, Phó Giám đốc công ty CP Phát triển Báo Sáng, Phó Trưởng ban tổ chức Chương trình; ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang với các cụ già và cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội

Bà Vũ Thị Đức, Phó Giám đốc công ty CP Phát triển Báo Sáng, Phó Trưởng ban tổ chức Chương trình; ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang với các cụ già và cháu nhỏ tại Trung tâm bảo trợ xã hội

Niềm vui của người già cô đơn, không nơi nương tựa trong Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang khi được nhận quà của chương trình

Niềm vui của người già cô đơn, không nơi nương tựa trong Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc Giang khi được nhận quà của chương trình

Empty
Empty
Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang thăm hỏi các thương binh nặng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm

Ông Trần Văn Hà, Phó Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Giang thăm hỏi các thương binh nặng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm

Empty
Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Bắc Giang

Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Bắc Giang

Empty