Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bão số 10 - Goni ảnh hưởng đến miền Trung như thế nào?

Dù bão số 10 có thể suy yếu trước khi đổ bộ đất liền, hoàn lưu bão vẫn gây ra một đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài 3 ngày trên khắp miền Trung.

Theo Zing.vn, chiều 3/11, tâm bão số 10 (Goni) cách quần đảo Hoàng Sa 360 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Các khu vực nằm trong bán kính 140 km tính từ tâm bão có thể chịu sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên.

Đêm nay và ngày mai, bão đi theo hướng tây tây nam, vận tốc 10-15 km/h. Chiều 4/11, tâm bão cách Quảng Ngãi - Khánh Hòa khoảng 340 km về phía đông. Lúc này, bão có xu hướng mạnh lên cấp 9, giật cấp 11.

Sau đó, bão giữ hướng đi, giảm vận tốc xuống 10 km/h. Chiều 5/11, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất giảm xuống cấp 8, giật cấp 10.

Bão sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây nam trong những giờ sau đó và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, trước khi tiến vào đất liền các tỉnh Quảng Ngãi - Khánh Hòa. Thời điểm đổ bộ, áp thấp nhiệt đới chỉ duy trì sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp khi đi sâu vào đất liền.

Bão số 10 - Goni ảnh hưởng đến miền Trung như thế nào? - Ảnh 1.

Dự báo đường đi của bão số 10 trong những ngày tới. Ảnh: VNDMS.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai có mưa lớn với lượng phổ biến 250-350 mm cả đợt. Tại Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Kon Tum, Phú Yên, lượng mưa ghi nhận được trong những ngày tới dao động 150-300 mm cả đợt.

Ngày 5-7/11, mưa lớn mở rộng ra khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị với lượng phổ biến 100-200 mm.

Ảnh hưởng của đợt mưa, các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ thượng nguồn các sông ở Hà Tĩnh, các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa ở báo động 1 và báo động 2, có sông trên báo động 2.

Liên quan đến việc ứng phó với cơn bão số 10, tờ Tiền phong cho hay, hơn 27 nghìn bộ đội và 11 máy bay sẵn sàng ứng phó bão số 10.

Quân đội đã huy động hơn 64 nghìn người thuộc các lực lượng và hơn 1.700 phương tiện sẵn sàng “chiến đấu” với cơn bão số 10.

Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa cho biết, ứng phó với bão số 10 (bão Goni), Bộ Quốc phòng đã có Điện chỉ đạo các đơn vị Quân đội duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình bão, mưa, lũ, tổ chức kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, diễn biến, hướng đi của bão và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Bão số 10 - Goni ảnh hưởng đến miền Trung như thế nào? - Ảnh 2.

Trực thăng quân sự tiếp tế lương thực cho người dân bị cô lập do bão lũ ở Quảng Nam. Ảnh: PK-KQ

Tính đến 16 giờ ngày 3/11, Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 49.884 phương tiện/232.118 người biết diễn biến, hướng di chuyển của bão số 10 để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Cụ thể: Hoạt động Vĩ tuyến 12,5 đến 17,0 độ Vĩ Bắc; từ Kinh tuyến 111,0 đến 117,5 độ Kinh Đông: 8 phương tiện/60 người (Bình Định), các phương tiện đã biết hướng di chuyển của bão số 10, đang di chuyển vòng tránh. Hoạt động ở khu vực khác: 1.710 phương tiện/13.717 người. Neo đậu tại các bến: 48.166 phương tiện/218.341 người.

Lực lượng phương tiện sẵn sàng ứng phó bão hiện có tổng số 64.517 người (Bộ đội 27.122 người; Dự bị động viên 11.393 người; Dân quân: 25.842 người; lực lượng khác 160 người). 1.718 phương tiện đã được huy động sẵn sàng (gồm 922 xe ôtô, 88 xe đặc chủng, 64 tàu, 633 xuồng và máy bay).