Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bão số 5: Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Đà Nẵng

(Dân sinh) - Do mưa lớn kéo dài từ đêm 17/9 nên sáng nay, một số tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện tình trạng ngập nước cục bộ.

8h30 ngày 18/9, dù bão số 5 chưa đổ bộ nhưng tại các địa bàn Đà Nẵng, Quảng Nam đã xuất hiện mưa lớn kéo dài từ đêm 17. Trong mưa, sấp chớp giật liên hồi khiến người dân không dám ra đường.

Đà Nẵng trong bão số 5: Sấm chớp, nước ngập, cây đổ ở nhiều nơi - Ảnh 1.

Công trình công cộng ngã đổ gây thiệt hại về tài sản

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, trong 12 giờ qua (19h/17-07h/18), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa 12 giờ một số nơi như sau: Đà Nẵng (Q. Hải Châu) 212.6mm, Hòa Bắc (H. Hòa Vang) 147.2mm, Cẩm Lệ (Q. Cẩm Lệ) 248.6mm, Sơn Trà (Q. Sơn Trà) 123.8mm, Hòa Khê 178.6mm (Q. Thanh Khê).

Đà Nẵng trong bão số 5: Sấm chớp, nước ngập, cây đổ ở nhiều nơi - Ảnh 2.

Đà Nẵng đang bị ngập cục bộ tại 1 số Quận trung tâm

Do mưa lớn kéo dài từ đêm 17/9 nên sáng nay, một số tuyến đường trên địa bàn Đà Nẵng xuất hiện tình trạng ngập nước cục bộ. Một số khu vực như Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) đã bị mất điện.

Đà Nẵng trong bão số 5: Sấm chớp, nước ngập, cây đổ ở nhiều nơi - Ảnh 3.

Đà Nẵng mưa xối xã từ đêm qua

Theo dự báo, từ 3 đến 6 giờ tới, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, đặc biệt ở huyện Hòa Vang và quận Liên Chiểu.

Nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại đô thị, đặc biệt là quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng). Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1-2.

Đà Nẵng trong bão số 5: Sấm chớp, nước ngập, cây đổ ở nhiều nơi - Ảnh 4.

Đến 7h sáng nay Thành phố Đà Nẵng vẫn ngập nặng

Trước đó, vào tối 17-9, hàng loạt địa phương của Đà Nẵng triển khai công tác sơ tán những người dân sống trong những căn nhà tạm bợ về nơi trú bão. Người dân sẽ được đưa vào những nơi kiên cố như nhà trú bão, trường học, nhà văn hóa được trưng dụng.

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, theo dự báo, trong khoảng sáng và trưa 18/9, bão số 5 sẽ đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam với sức gió mạnh nhất khoảng cấp 7-8, giật cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua có thể đạt cấp 9, giật cấp 11. 

"Chúng ta cần hết sức lưu ý về mưa đợt này bởi trong 12 tiếng vừa qua, do ảnh hưởng của bão, khu vực miền Trung đã có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 100-200mm, một số nơi có thể lên đến 250mm. Dự báo, trong ngày hôm nay, lượng mưa khu vực miền Trung sẽ rất lớn với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 300 mm. Với lượng mưa trong ngày hôm qua và hôm nay thì nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất khu vực miền núi, vùng trũng thấp rất đáng lưu ý"- ông Khiêm nói.