Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Barca đang có khởi đầu tệ nhất tại La Liga sau 18 năm

Trận hòa bạc nhược với Alaves khiến Barca đang khởi đầu mùa giải La Liga tệ nhất sau 18 năm với số điểm thấp khó tin.

Barca đang có khởi đầu tệ nhất tại La Liga sau 18 năm - Ảnh 1.

Barca mới chỉ giành được 8 điểm sau 6 vòng đấu tại La Liga mùa này, bao gồm 2 điểm ở 4 vòng mới nhất. Đây là khởi đầu tệ nhất của đội bóng xứ Catalan sau 18 năm. Ở mùa 2002/03, họ cũng có số điểm tương tự dưới thời HLV Lous van Gaal - người sau đó đã bị sa thải. Trong mùa 2002/03, Barca chỉ cán đích ở vị trí thứ 6.

Ronald Koeman bây giờ trở thành HLV tệ thứ 8 trong số 49 HLV từng dẫn dắt Barca với ít nhất 6 trận ở La Liga. Nhìn vào bảng xếp hạng, người hâm mộ không thể tìm thấy Barca ở những vị trí đầu tiên mà thậm chí tụt xuống thứ 12. Càng đáng sợ hơn khi đối thủ Real Madrid đã có gấp đôi số điểm so với họ (16 - 8).

Trước Alaves, khó tin là Barca chỉ kiếm được 1 điểm sau khi kiểm soát bóng 88%, tung ra 830 đường chuyền, thực hiện 25 cú sút và 14 quả phạt góc. Tất cả chỉ đem về cho họ 1 bàn thắng của Antoine Griezmann, người giải cơn khát sau 10 trận.

Điều đáng lo ngại là Barca đang có chiều hướng đi xuống, bởi sau khi thắng Villarreal và Celta Vigo ở 2 vòng mở màn, họ đã hòa Sevilla, thua Getafe, bị Real Madrid đánh bại ngay trên sân nhà và hòa Alaves.

Trong 4 trận này, Messi và các đồng đội chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn, trong đó tiền đạo người Argentina chưa từng tìm đến mành lưới đối phương bằng "bóng sống". Riêng ở trận hòa Alaves, Messi đã thực hiện 10 pha dứt điểm trong 90 phút nhưng không thể một lần ghi tên mình lên bảng điện tử.