Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt đối tượng cướp ngân hàng Vietcombank tại Đồng Nai

Sáng 11-9, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau một thời gian tích cực điều tra, truy xét, vào lúc 0 giờ 25 ngày 11-9, lực lượng trinh sát Công an tỉnh phối hợp với một số cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng Vietcombank tại Đồng Nai.

 Lê Huy Dũng (34 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, hiện ngụ tại H.Long Thành) là đối tượng thực hiện vụ cướp tại Phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh TP.Biên Hòa (thuộc Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đóng tại đường số 6, thuộc KP.Long Đức 3, P.Tam Phước, TP.Biên Hòa) vào chiều ngày 8-9.

Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi thực hiện vụ cướp, đồng thời khai các địa điểm cất giữ số tang vật liên quan. Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, di lý nghi can, thu giữ tiền, một khẩu súng rulo, xe máy hiệu Sirius được đối tượng sử dụng gây án.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 8/9, khi người dân đang đến giao dịch tại Phòng giao dịch Tam Phước - chi nhánh TP.Biên Hòa (đóng tại KP.Long Đức 3, P.Tam Phước) thì đối tượng đi vào quầy giao dịch nổ súng uy hiếp nhân viên để cướp tiền.

Cảnh sát lấy lời khai Lê Huy Dũng. Ảnh: Công an cung cấp.

Cảnh sát lấy lời khai Lê Huy Dũng. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, đối tượng mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi vào khu vực phòng chờ được một lúc thì bất ngờ tiến đền khu vực quầy giao dịch, nổ súng chỉ thiên và chĩa súng vào một nhân viên để uy hiếp và yêu cầu đưa tiền. Lúc này nhân viên quầy giao dịch lấy tiền từ trong két sắt ra và đối tượng bỏ vảo túi rồi nhanh chóng rời đi.  Đối tượng sau đó chạy băng qua quốc lộ 51, lấy xe máy tẩu thoát hướng về H.Long Thành.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, điều tra, xác minh vụ việc và tiến hành truy bắt đối tượng. Qua thông tin ban đầu, sau khi nổ súng uy hiếp nhân viên quầy giao dịch, đối tượng đã lấy đi khoảng 600 triệu đồng. Vụ việc trên cũng không gây thương tích cho ai.

Lực lượng công an đưa đối tượng đến các địa điểm để thu giữ tang vật. Ảnh công an cung cấp

Lực lượng công an đưa đối tượng đến các địa điểm để thu giữ tang vật. Ảnh công an cung cấp

Hiện công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý người này theo quy định của pháp luật.