Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt đối tượng giấu ma tuý trong túi gạo nếp mang đi tiêu thụ

Đối tượng Nguyễn Thị Nhung cầm 2 túi gạo nếp đưa lên ô tô khách thì bị lực lượng Biên phòng yêu cầu kiểm tra, phát hiện bên trong chứa ma tuý.

Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Ngày 28/3, Biên phòng Quảng Trị cho biết, đơn vị này vừa chuyển chuyển giao đối tượng, tang vật ma túy cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 12/3, tại khóm Tây Chín (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa), Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Sông (52 tuổi, trú tại tổ dân phố Hải Thành, phường Bắc Sơn, TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa) cùng tang vật 193 viên ma túy.

Đối tượng Nguyễn Hữu Sông (áo phông trắng) cùng tang vật khi bị bắt giữ

Đối tượng Nguyễn Hữu Sông (áo phông trắng) cùng tang vật khi bị bắt giữ

Tiếp đó, lúc 14h45 cùng ngày, tại khóm Tây Chín, các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Nhung (43 tuổi, trú tại khối Hưng Phúc, xã Hưng Phúc, TP. Vinh, Nghệ An) cùng tang vật 11.800 viên ma túy tổng hợp.

Trước khi bị bắt giữ, Nguyễn Thị Nhung cầm 2 túi gạo nếp đưa lên ô tô khách thì bị lực lượng Biên phòng yêu cầu kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện bên trong 2 túi gạo nếp cất giấu 11.800 viên ma túy.

Đối tượng Nguyễn Thị Nhung tại cơ quan chức năng

Đối tượng Nguyễn Thị Nhung tại cơ quan chức năng

Quá trình đấu tranh, Sông và Nhung khai nhận hành vi phạm tội của mình. Nhung và Sông liên kết với nhau để vận chuyển ma túy từ thị trấn Lao Bảo ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ. 

Được biết, trước khi chuyển giao cho cơ quan công an, Biên phòng Quảng Trị hoàn chỉnh các thủ tục tố tụng để khởi tố vụ án.