Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt đối tượng tàng trữ ma tuý tại phòng chung cư ở Huế

Tại nơi ở của đối tượng Nguyễn Ngọc Kiếm, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn ma tuý dưới dạng các viên nén.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Kiếm tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Ngọc Kiếm tại cơ quan công an

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an TP Huế và Công an phường Xuân Phú bắt quả tang đối tượng thuê phòng tại chung cư Vicoland (phường Xuân Phú, TP Huế) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Kiếm (SN 2004, tạm trú tại khu C2, chung cư Vicoland, phường Xuân Phú, TP Huế).  

Trước đó, vào lúc 6h sáng cùng ngày, lực lượng Công an bất ngờ kiểm tra nơi, bắt quả tang đối tượng Kiếm đang tàng trữ 65 viên nén màu đỏ nghi là ma túy dạng Methaphetamine, 13 viên nén màu xám nghi là ma túy dạng MDMA và 1 gói ni lông có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là Ketamin. Tổng trọng lượng hơn 13,055g. 

Empty
Tang vật vụ án

Tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Ngọc Kiếm khai nhận đây là ma túy do Kiếm mua để sử dụng và bán cho người khác nhằm kiếm lời.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. 

Đối tượng Nguyễn Anh Khoa và tang vật vụ án tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Anh Khoa và tang vật vụ án tại cơ quan công an

* Cũng tại TP Huế, vào lúc 23h40 ngày 25/7/2022, trước số nhà 32 đường Phú Mộng, Công an phường Kim Long phối hợp Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma tuý Công an TP Huế, bắt quả tang Nguyễn Anh Khoa (SN 2002, trú tại Quảng Phước, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên người Khoa 12 viên nén và 2 gói ni lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng. 

Tại cơ quan Công an, Khoa khai nhận, số tang vật Công an thu giữ trên là ma túy. Trong lúc Khoa mang đi bán thì bị Công an phát hiện, bắt giữ. 

Đối tượng đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.