Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt đối tượng trộm 4 tượng Phật tại chùa Bửu Minh

Đối tượng trộm 4 bức tượng phật tại chùa Bửu Minh mang về nhà cất giấu, vừa bị Công an huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai bắt giữ.

Trưởng Công an huyện Chư Pah tỉnh Gia Lai Thượng tá Nguyễn Duy Anh ngày 4/2 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ Võ Xuân Định (28 tuổi), trú thôn 2, xã Biển Hồ, TP.Pleiku, để điều tra vụ trộm 4 bức tượng phật tại chùa Bửu Minh,

Cùng ngày Chủ tịch UBND huyện Chư Pah ông Nay Kiên đã thay mặt UBND huyện tổ chức khen thưởng lực lượng Công an huyện có thành tích trong điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản tại ngôi chùa Bửu Minh.

Theo thôngg tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, do mâu thuẫn với trụ trì chùa Bửu Minh trong quá trình sinh hoạt hằng ngày từ trước, Võ Xuân Định nảy sinh ý đồ đột nhập chùa Bửu Minh để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Võ Xuân Định cùng tang vật vụ việc

Đối tượng Võ Xuân Định cùng tang vật vụ việc

Vào khoảng 0h ngày 28/1, Võ Xuân Định điều khiển xe máy mang biển số 51L1-06455 đến chùa Bửu Minh. Khi đến gần ngôi chùa này, Võ Xuân Định đỗ xe, đi bộ qua cánh đồng chè, leo qua cửa sổ tòa Nhà Tăng vào trong chùa.

Khi vào bên trong, Võ Xuân Định lấy đi 1 tượng bổn sư bằng đồng rồi mang ra để trên giá sắt xe mô tô. Sau đó, đối tượng quay vào chùa theo lối cũ, lấy 2 tượng bổn sư bằng gỗ hương và đôn của các bức tượng trên mang ra xe.

Tiếp đó, Võ Xuân Định lên tầng 2, lấy thêm 1 tượng A di đà bằng gỗ mít và đôn của bức tượng này. Số tượng kể trên Võ xuân Định vận chuyển về nhà cất giấu.

Sau 6 ngày điều tra, khoanh vùng, Công an huyện Chư Pah đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai, Công an thành phố Pleiku bắt giữ Võ Xuân Định tại nhà riêng.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Võ Xuân Định có thời gian học tập ở TPHCM. Sau đó, đối tượng về xã Biển Hồ TP.Pleiku dựng nhà và tu tại gia. Cổng và bức tường của căn nhà luôn đóng kín cửa, nghi phạm không giao tiếp, quan hệ với làng xóm xung quanh.