Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt giữ đối tượng vào chùa trộm gần chục chiếc điện thoại đắt tiền

Sau khi vào chùa trộm gần chục điện thoại đắt tiền như: iPhone 11, 12, 14 Pro Max... đối tượng Chu Văn Dũng (SN 1993; trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã bị lực lượng trinh sát tóm gọn.

Trước đó, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 23/1/2023, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội  tiếp nhận tố giác của chị Phạm Thị Hoan (SN 1990; trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về việc bị mất trộm chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 14 Pro Max màu tím, trị giá khoảng 37 triệu đồng khi đi lễ tại Chùa Trấn Quốc.

Đối tượng Chu Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Chu Văn Dũng tại cơ quan điều tra.

Ngay sau khi nhận được nguồn tin, Công an phường Yên Phụ đã báo cáo Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ.

Nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy Công an quận, Công an phường Yên Phụ đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truy vết theo tín hiệu của thiết bị để lại.

Đến 16 giờ cùng ngày, Tổ công tác của Công an phường Yên Phụ, Công an phường Quảng An đã nhanh chóng phát hiện, kiểm tra, bắt giữ thành công đối tượng Chu Văn Dũng (SN 1993; trú tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội) trước ô 6, khu 1,3 ha đường Đặng Thai Mai.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện kiểm tra cốp xe của Dũng phát hiện có tới 9 chiếc điện thoại di động được cất giấu trong túi da màu đen. Dũng khai nhận 9 chiếc điện thoại này đều do đối tượng trộm được.

Số lượng điện thoại đối tượng trộm cắp được

Số lượng điện thoại đối tượng trộm cắp được

Tại cơ quan công an, Dũng khai đã đến Chùa Trấn Quốc, phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội để đi lễ đầu năm. Tại đây, Dũng thấy có nhiều du khách đi lễ chùa sơ hở trong việc bảo quản tài sản (để điện thoại trong túi xách, túi đeo hoặc túi áo khoác ngoài).

Thấy tình trạng đông đúc, nhiều người chen lấn nhau, Dũng nảy sinh ý định trộm tài sản bằng cách đến gần, áp sát người đi lễ rồi dùng tay kéo mở khóa túi xách, túi đeo của những người này, nhanh chóng lấy trộm điện thoại di động được cất bên trong.

Sau mỗi lần lấy trộm thành công, Dũng đi ra chỗ vắng người, tắt nguồn điện thoại hoặc tháo bỏ sim đối với những chiếc điện thoại Dũng không biết cách tắt nguồn, để chủ tài sản không truy tìm được. Sau đó, Dũng cất giấu điện thoại trộm cắp được vào túi đeo màu đen, để trước ngực, rồi tiếp tục quay lại chùa trộm cắp.

Tại trước lối vào chùa Trấn Quốc (đoạn từ đường Thanh Niên đến cổng chính của chùa), Dũng đã trộm được 4 chiếc điện thoại di động gồm: 1 chiếc nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, màu tím; 1 chiếc nhãn hiệu IPhone X, màu trắng, đeo vỏ ốp màu đen; 1 chiếc nhãn hiệu iPhone 11, màu vàng, đeo vỏ ốp màu đen; 1 chiếc nhãn hiệu OPPO màu xanh, đeo vỏ ốp màu đen.

Sau khi trộm thành công 4 chiếc điện thoại, Dũng cất số máy vào trong cốp xe máy rồi di chuyển sang Phủ Tây Hồ để tiếp tục trộm cắp tài sản với thủ đoạn như trên. Tại Phủ Tây Hồ, Dũng đã trộm được thêm 5 chiếc điện thoại di động gồm: 1 chiếc nhãn hiệu iPhone 12 Pro max màu đen; 1 chiếc nhãn hiệu Iphone 11 màu đen; 1 chiếc nhãn hiệu Redmi màu xanh; 1 chiếc nhãn hiệu Samsung màu đen; 1 chiếc nhãn hiệu Iphone 11 Pro Max, màu trắng.

Tổng cộng, Dũng đã trộm được 9 chiếc điện thoại di động, cất dấu trong túi đeo màu đen. Dũng đã cất chiếc túi này vào trong cốp xe máy rồi tẩu thoát tìm nơi tiêu thụ. Trên đường tẩu thoát, Dũng bị cơ quan Công an kiểm tra, bắt giữ.