Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt giữ hàng nghìn bộ quần áo Trung Quốc nhập lậu

(Dân sinh) - Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện 1 cửa hàng kinh doanh chứa hàng nghìn bộ quần áo có xuất xứ Trung Quốc không có hóa đơn chứng từ.

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang kiểm tra hiệu kinh doanh Phố Đông trên địa bàn TP. Châu Đốc.

Lực lượng chống buôn lậu tỉnh An Giang kiểm tra hiệu kinh doanh Phố Đông trên địa bàn TP. Châu Đốc.

Theo Công an An Giang, ngày 26/1, Tổ liên ngành chống buôn lậu An Giang kiểm tra cửa hàng kinh doanh thời trang Phố Đông trên đường Lê Lợi, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, do ông Hứa Văn Luỹ, sinh năm 1966, trú tại khóm Châu Long 6, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc làm chủ.

Hàng nghìn bộ quần áo Trung Quốc không hóa đơn chứng từ bị phát hiện.

Hàng nghìn bộ quần áo Trung Quốc không hóa đơn chứng từ bị phát hiện.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện tại cửa hàng có 2.322 bộ, cái quần, áo các loại, xuất xứ Trung Quốc. Tại thời điểm kiểm tra, ông Luỹ không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc số quần, áo trên.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Hứa Văn Luỹ khai nhận mua số quần, áo trên tại chợ An Đông, TPHCM. Vụ việc được bàn giao Công an thành phố Châu Đốc lập biên bản tạm giữ số quần, áo trên để tiếp tục xác minh làm rõ.