Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn 900 tấn than không rõ nguồn gốc

(Dân sinh) - Một tàu nước ngoài đang sang mạn số lượng than rất lớn không có hóa đơn, chứng từ vừa bị Bộ đội Biên phòng TP.HCM phát hiện bắt giữ.

Ngày 22/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một tàu nước ngoài đang sang mạn số lượng than rất lớn không có hóa đơn, chứng từ. 

Trước đó, lúc 5 giờ sáng ngày 19/3, tổ công tác của Trạm Kiểm tra Giám sát trên sông, Biên phòng cửa khẩu Cảng TP.HCM chủ trì phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Thiềng Liềng, đồn Biên phòng Thạnh An, Bộ đội Biên phòng TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát trên sông Lòng Tàu. 

Phương tiện sang mạn hàng trăm tấn than không rõ nguồn gốc bị Bộ đội Biên phòng TP.HCM tạm giữ.

Phương tiện sang mạn hàng trăm tấn than không rõ nguồn gốc bị Bộ đội Biên phòng TP.HCM tạm giữ.

Khi đến khu vực phao TL04 (thuộc địa phận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM) thì phát hiện tàu Hony World, quốc tịch Hong Kong, do ông Trương Ngọc Trường (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng đang cẩu hàng hóa là than từ hầm hàng của tàu Hony World xuống sà lan mang biển số đăng ký SG-8714, do ông Lê Văn Đảo (SN 1981, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. 

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trường và ông Đảo không xuất trình được hóa đơn, các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Ông Trường khai nhận số hàng hóa trên có khoảng 900 tấn. 

Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ người, phương tiện, tang vật để điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.