Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bất ngờ lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 ủng hộ Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam có được thuận lợi lớn từ lịch thi đấu bảng G vòng loại World Cup 2022.

Trong số 5 đội thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022 gồm Việt Nam, UAE, Thái Lan, Malaysia và Indonesia, thì thầy trò HLV Park Hang-seo có lịch thi đấu thuận lợi nhất.

Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trải dài từ nửa cuối năm 2019 đến giữa năm 2020 với 5 đợt tập trung theo lịch FIFA days để các đội tuyển thi đấu. Mỗi đợt tập trung có hai lượt đấu, một đội tuyển thi đấu ít nhất 1 trận và nhiều nhất là hai trận.

Bất ngờ lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 ủng hộ Việt Nam - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam đang thi đấu cực hay ở vòng loại World Cup 2022.

“Nội soi” lịch thi đấu tại bảng G có thể thấy rõ đội tuyển Việt Nam ít nhiều gặp thuận lợi hơn các đội khác trong bảng. Cụ thể, ở trận đầu tiên, Việt Nam đá khai mạc vòng loại với Thái Lan trên sân khách ngày 5-9 và đã có kết quả hòa 0-0. Lượt trận ngày 10-9, tuyển Việt Nam được nghỉ.

Sang tháng 10, Việt Nam ngồi nhà tiếp Malaysia trên sân Mỹ Đình và thắng 1-0 ngày 10-10. Tiếp đó, Việt Nam di chuyển đến Bali gặp chủ nhà Indonesia ngày 15-10. Dù thi đấu sân khách nhưng cả tuyển Việt Nam lẫn Indonesia đều phải di chuyển một quãng đường như nhau, bởi trước đó, Indonesia phải làm khách trên sân của UAE. Điều đó, đồng nghĩa Indonesia phải di chuyển từ UAE trở về nhà tiếp Việt Nam. Thậm chí, ở trận đấu đó, Indonesia phải di chuyển quãng đường xa hơn Việt Nam.

Họ mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần sau 3 trận thua liên tiếp trước đó. Điều này được chính HLV trưởng Indonesia, Simon McMenemy thừa nhận trước trận đấu, “Chúng tôi gặp khó khăn lớn sau hành trình dài từ UAE trở về nhà. Các cầu thủ bị chênh lệch múi giờ và phải thích nghi lại. Điều quan trọng nhất với Indonesia lúc này là hồi phục thể lực chứ không phải chiến thuật”.

Kết quả một Indonesia mệt mỏi và bạc nhược đã thua dễ dàng thầy trò HLV Park Hang-seo 1-3 trên sân nhà.

Bất ngờ lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 ủng hộ Việt Nam - Ảnh 2.

Lịch thi đấu của thầy trò HLV Park Hang-seo tại vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Trong tháng 11, đội tuyển Việt Nam được thi đấu liền hai trận trên sân nhà gặp hai đối thủ cứng cựa nhất là hạt giống số 1 của bảng UAE và đội dẫn đầu bảng (lúc đó có 7 điểm như Việt Nam) là Thái Lan. Được thi  đấu tại Mỹ Đình trong hai trận quyết định là thời cơ thuận lợi cũng là thách thức lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo trong cuộc chiến tam mã.

Kết quả, Việt Nam xuất sắc đánh bại UAE 1-0, còn Thái Lan thua ngược 1-2 trên sân của Malaysia trong trận đấu vừa kết thúc đêm qua (14-11). Điều này giúp Việt Nam vươn lên soán ngôi đầu bảng của Thái Lan tạo nên khoảng cách 3 điểm (10 điểm so với 7 điểm).

Ở lượt đấu tiếp theo ngày 19-11 tới, Việt Nam lại “nằm nhà” chờ Thái Lan. Trong khi đó, thầy trò HLV Nishino phải bay sang Việt Nam với tinh thần đi xuống sau kết quả đáng thất vọng trước Malaysia. Trong bối cảnh UAE nghỉ thi đấu ở lượt trận này, nếu tận dụng được thời cơ đánh bại tiếp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ tiến một bước cực dài đến mục tiêu giành vé tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022, đồng thời tạo áp ực lớn lên các đối thủ cạnh tranh trong bảng.

Bất ngờ lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 ủng hộ Việt Nam - Ảnh 3.

Lịch thi đấu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022.

Bước sang năm 2020, tuyển Việt Nam được nghỉ lượt trận ngày 26-3, trong khi, Thái Lan tiếp đón Indonesia, còn chủ nhà UAE gặp Malaysia. Khả năng thua trận của Malaysia là khá cao bởi lượt đi, Malaysia từng thất thủ 1-2 trước UAE ngay trên sân nhà. UAE lại đang ở thế chân tường buộc phải thắng tất cả 4 trận còn lại nên họ càng phải tập trung hơn cho từng trận đấu.

Đến ngày 30-3-2020, tuyển Việt Nam sẽ làm khách gặp Malaysia. Lúc này, nếu được VFF tạo điều kiện thuận lợi, Việt Nam có thể đến Malaysia trước cả… đội chủ nhà Malaysia, bởi khi đó, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe còn bận quyết đấu với UAE trên đất khách.

Rõ ràng Malaysia là đối thủ cực kỳ khó chịu, việc thi đấu trên sân khách dưới sức ép của hàng chục ngàn khán giả cuồng nhiệt của họ là điều không hề đơn giản. Nhưng lịch thi đấu đã ủng hộ tuyển Việt Nam và buộc Malaysia phải tốn sức hơn Việt Nam dù họ mới là đội chủ nhà.

Bất ngờ lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 ủng hộ Việt Nam - Ảnh 4.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam liên tục tận hưởng niềm vui chiến thắng. ẢNH: NGỌC DUNG

Ở loạt FIFA days cuối cùng trong tháng 6-2020, đội tuyển Việt Nam mới gặp bất lợi đôi chút. Ngày 4-6, Việt Nam tiếp Indonesia trên sân nhà Mỹ Đình, còn UAE đụng Thái Lan. Sang ngày 9-6, ở trận đấu cuối cùng, UAE tiếp tục ở nhà gặp Việt Nam, còn Việt Nam phải từ Hà Nội bay sang UAE. Tuy nhiên, nếu tận dụng tốt lịch thi đấu ở giai đoạn trước và tích lũy đủ điểm số, trận đấu với UAE hoàn toàn có thể trở thành trận cầu “thủ tục” với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Để ý kỹ lịch thi đấu của các đội, thì không ai có được thuận lợi như Việt Nam. Nhưng cần phải phân định rõ ràng, bên cạnh lịch thi đấu thì thực lực của một đội bóng mới là điều quyết định đến chiếc vé đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022.

Lịch thi đấu thuận lợi chỉ mang tính hỗ trợ cho thầy trò HLV Park Hang-seo. Chính thực lực, tinh thần quyết tâm cao, sự chuẩn bị kỹ càng, thi đấu tập trung, cùng đấu pháp hợp lý trong từng trận đấu đã mang đến thành công bước đầu cho đội tuyển Việt Nam sau giai đoạn lượt đi vòng loại World Cup 2022.

Bằng chứng là, Indonesia cũng có lịch đấu tương đối giống Việt Nam (dù không thuận lợi bằng Việt Nam) nhưng họ không tận dụng được thời cơ với 3 trận thua liền trên sân nhà và gần như hết hi vọng sau lượt đi với 4 trận toàn thua.

Xếp hạng bảng G sau lượt đi vòng loại World Cup 2022:

Bất ngờ lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 ủng hộ Việt Nam - Ảnh 6.