Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt nhóm ném “bom xăng” vào nhà người khác, khiến bé gái 5 tuổi thương tích

Cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu vừa bắt tạm giam 3 đối tượng thực hiện hành vi phạm tội nguy hiểm, khiến 1 bé gái 5 tuổi bị thương tích 20%.

Bắt nhóm ném “bom xăng” vào nhà người khác, khiến bé gái 5 tuổi thương tích - Ảnh 1.

Các đối tượng bị khởi tố. Nguồn: Zing.vn

Báo Tri Thức Trực Tuyến đưa tin, ngày 16/2, lãnh đạo Công an huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết đơn vị này đã có kết quả giám định thương tích của bé gái 5 tuổi bị ném bom xăng hôm 27/1.

Nạn nhân bị thương với tỷ lệ trên 20% đủ cơ sở để Công an khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can trong vụ án là Nguyễn Quốc Khánh (24 tuổi), Nguyễn Văn Rô (24 tuổi) và Nguyễn Hoàng Sơn (23 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Theo Cơ quan Cơ quan cảnh sát điều tra, khoảng 19 giờ ngày 27/1, trong lúc gia đình ông Lê Văn Thứ (61 tuổi; ngụ ấp Bà Ai 2, xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân) đang bày tiệc trước nhà để nhậu với người thân trong xóm thì bất ngờ bị 3 đối tượng bịt mặt chạy xe ngang qua ném "bom xăng" vào nhà, gây cháy. Lúc này, bé Lê Thị Gia Hân (5 tuổi, cháu nội ông Thứ) đang chơi trước cửa nhà, không tránh kịp đã bị bỏng ở vùng mặt. Do vết thương khá nặng, sau khi được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Hồng Dân, gia đình tiếp tục đưa bé Hân lên một bệnh ở TP. Cần Thơ chữa trị, thông tin trên tờ Người Lao Động.

Qua trình báo của gia đình ông Thứ, Cơ quan Công an huyện Hồng Dân đã tích cực điều tra, làm rõ. Sau khi sàng lọc các đối tượng, xác định Sơn, Rô và Khánh là 3 nghi phạm ném "bom xăng" vào nhà ông Thứ nên ra quyết định bắt khẩn cấp.

Bước đầu, tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận trước đó trong lúc đi chơi Tết đã xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với Lê Khánh An (29 tuổi, con trai ông Thứ), nên các đối tượng bàn bạc ném "bom xăng" vào nhà ông Thứ cho hả giận.