Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt quả tang đối tượng đột nhập FPT Shop trộm tài sản trị giá hơn 1 tỷ đồng

(Dân sinh) - Lợi dụng cửa hàng FPT Shop không có bảo vệ trông coi nên đối tượng đã đột nhập vào bên trong, lấy nhiều điện thoại, laptop. Tuy nhiên, trong lúc tẩu thoát thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 13/11, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Phan Anh Thuận (SN 1986, ngụ huyện Long Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. 

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h ngày 12/11, trong lúc tuần tra tại khu vực xã Phước Thái, huyện Long Thành (Đồng Nai), Tổ công tác 161 - Công an huyện Long Thành phát hiện đối tượng Lê Phan Anh Thuận đang trộm cắp tài sản tại cửa hàng FPT Shop trên địa bàn. 

Tang vật  thu giữ gồm: 1 kìm động lực, 1 con dao, 1 mỏ lết, 54 điện thoại di động các loại, 22 laptop, 1 máy tính bảng (tổng giá trị tài sản hơn 1 tỷ đồng). 

Tài sản mà đối tượng lấy trộm từ cửa hàng FPT. (Ảnh: CA Đồng Nai).

Tài sản mà đối tượng lấy trộm từ cửa hàng FPT. (Ảnh: CA Đồng Nai).

Tại sơ quan công an, Thuận khai lợi dụng cửa hàng không có bảo vệ trông coi nên đã đột nhập vào bên trong, lấy nhiều điện thoại, laptop. Tuy nhiên, trong lúc tẩu thoát ra bên ngoài thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 

Hiện vụ việc đã được Công an huyện Long Thành hoàn tất hồ sơ bàn giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền. 

Qua vụ việc trên, Công an huyện Long Thành khuyến cáo các cửa hàng, địa điểm kinh doanh phải có bảo vệ trông coi thường xuyên, nhất là thời điểm về đêm. Đồng thời gắn camera để thuận tiện trong việc theo dõi, giám sát, đề cao cảnh giác với những người lạ mặt xuất hiện tại khu vực dân cư.