Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt quả tang nhiều đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy

Ngày 24/11, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) bắt quả tang đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán chất ma túy; Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa triệt phá thành công Chuyên án A2-1122P, đường dây vận chuyển ma túy từ phía Bắc vào tiêu thụ.

Tại Khánh Hòa, khoảng 7 giờ 40 phút ngày 24/11, tại khu vực ngã ba Ông Thọ (đường giao nhau giữa đường Ông Thọ và đường Hùng Vương, thuộc tổ dân phố Phú Lộc Đồng 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa), lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng Đỗ Ngọc Tuấn (sinh năm 1990) và Nguyễn Văn Phương (sinh năm 1991) cùng trú tại thị trấn Diên Khánh đang vận chuyển 3 bánh chất bột màu trắng, 30 viên nén hình trụ, tròn.

Bước đầu, Nguyễn Văn Phương và Đỗ Ngọc Tuấn khai nhận đó là heroin và hồng phiến. Hiện các lực lượng chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, sự việc xảy ra vào khoảng 1h30 ngày 23/11/2022, Công an phường Tự An phối hợp Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiến hành kiểm tra một khách sạn trên đường Đinh Tiên Hoàng (phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk). Qua kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang tại phòng 203 đối tượng Mai Trọng Trung Tuấn (31 tuổi, trú phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Mai Trọng Trung Tuấn

Đối tượng Mai Trọng Trung Tuấn

Tiếp tục kiểm tra tại phòng ở của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện thu giữ 11 túi nilong bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, đối tượng khai nhận là ma túy đá. Ngoài ra, lực lượng Công an còn phát hiện thu giữ 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Mai Trọng Trung Tuấn khai nhận do cần tiền tiêu xài nên Tuấn đã mua ma túy và thuê khách sạn, sau đó phân nhỏ ra bán để kiếm lời. Bản thân Tuấn là người nghiện ma túy và có 4 tiền án về tội cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản.

Hiện, vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.