Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt tạm giam 2 công chứng viên ở Bình Dương

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đã bắt tạm giam 2 công chứng viên để điều tra làm rõ hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Sau khi có quyết định phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, chiều 11-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can: Trịnh Quang Nho (sinh năm 1957) và Vũ Nhật Minh Trung (sinh năm 1991, cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một) để điều tra về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can: Trịnh Quang Nho (sinh năm 1957) và Vũ Nhật Minh Trung (sinh năm 1991, cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một) để điều tra về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc của 2 bị can: Trịnh Quang Nho (sinh năm 1957) và Vũ Nhật Minh Trung (sinh năm 1991, cùng ngụ TP.Thủ Dầu Một) để điều tra về tội danh “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra ban đầu, cả hai bị can Nho và Trung đều là công chứng viên làm việc tại Văn phòng Công chứng Sở Sao (TP Thủ Dầu Một).

Vụ án đang được tiếp tục khẩn trương điều tra làm rõ.