Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bắt tạm giam nhiều thanh thiếu niên có hành vi cố gây thương tích

Chiều 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đã bắt tạm giam 5/8 đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích trước khu vực tượng đài Quang Trung (phường An Tây, thành phố Huế).

Nhóm đối tượng gây ra vụ đánh nhau tại khu vực tượng đài Quang Trung, phường An Tây, thành phố Huế

Nhóm đối tượng gây ra vụ đánh nhau tại khu vực tượng đài Quang Trung, phường An Tây, thành phố Huế

Trước đó, khoảng 3h sáng 17/8/2022, Võ Ngọc Huy Hoàng (SN 2002, trú tại 113A đường Lê Ngô Cát, phường Thủy Xuân) hẹn Nguyễn Huy Toàn (SN 1996, trú tại 199 đường Đặng Huy Trứ, thành phố Huế) gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Hoàng rủ thêm 7 đối tượng khác sử dụng xe mô tô, mang theo dao, cây ba chĩa, vỏ chai bia đi tìm Toàn. Cả nhóm đến trước khu vực tượng đài Quang Trung thì phát hiện Toàn cầm đùi sắt, đi cùng 3 người khác. Cả nhóm xông vào đánh, chém Toàn tới tấp đến khi thấy Toàn bị thương tích nặng thì nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Hậu quả, Toàn bị chém nhiều nhát và vết vỏ chai bia gây thương tích nhiều bộ phận cơ thể, phải nhập bệnh viện cấp cứu. Kết quả trưng cầu giám định, tỷ lệ thương tích của Toàn là 28%.

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam đối với Võ Ngọc Huy Hoàng cùng với 4 đối tượng trong nhóm gây thương tích, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý số đối tượng còn lại.

Công an thành phố Huế liên tiếp xử lý nhiều vụ cố ý gây thương tích do các đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên gây ra

Công an thành phố Huế liên tiếp xử lý nhiều vụ cố ý gây thương tích do các đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên gây ra

Điều đáng nói, chỉ trong một thời gian ngắn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã phải xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích của các đối tượng trong độ tuổi thanh thiếu niên.

Trước đó, ngày 18/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí gây thương tích cho người khác.

Theo cơ quan Công an, khoảng 22h30 ngày 14/7/2022, các đối tượng: Phan Đức Tài (SN 2006), La Đặng Anh Quốc (SN 2006), Nguyễn Xuân Bin (SN 2004), Lê Thành Boi (SN 2005), Lê Văn Phúc(SN 2006), Hà Văn Lên (SN 2004), Nguyễn Quốc Hùng (SN 2007) và Phan Văn Bi (SN 2007) cùng trú tại  phường Thuận An, thành phố Huế và Trương Su Ky (SN 2006, trú tại Phú Diên, Phú Vang, Thừa Thiên Huế) hẹn nhóm Nguyễn Quy (SN 2004, trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế) tại cổng làng Phò An, Thuận An để giải quyết mâu thuẫn. 

Nhóm Tài phát hiện nhóm của Quy khoảng 20 người sử dụng xe mô tô, mang theo dao, mã tấu nên không dám đánh. 

Sau đó, nhóm Tài đã sử dụng vỏ bia chai, dao phục sẵn trước trường Tiểu học Phú Tân, Thuận An. Khi Quy quay xe về thì bị nhóm Tài bất ngờ dùng vỏ chai bia ném trúng và sử dụng ống tuýp, dao gây thương tích. Ngay lúc đó, Công an phường Thuận An xuất hiện, cả 2 nhóm bỏ chạy. 

Hậu quả, Nguyễn Quy bị nhóm của Tài gây thương tích phải nhập viện cấp cứu, tỷ lệ thương tích là 28%.

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, đến nay, Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam 8/9 đối tượng trong nhóm của Tài để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 11h30 phút ngày 6/6/2022, nhóm Nguyễn Văn Thông, Phan Đức Tài (SN 2006) và Nguyễn Quốc Hùng (SN 2007) cùng trú tại phường Thuận An và 5 thanh thiếu niên khác sử dụng xe mô tô, mang theo dao, gậy 3 khúc tìm nhóm Dương Minh Quân (SN 2003, trú tại xã Phú Dương, thành phố Huế) để đánh nhau.

Nhóm của Thông, Tài, Hùng phát hiện Quân tại cầu Diên Trường (thị trấn Thuận An) thì lao vào đánh, chém tới tấp. Hậu quả Quân bị chém nhiều nhát vào cổ tay, cánh tay, chân... và phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định tỷ lệ thương tích cơ thể của Quân là 36%.

Sau một thời gian củng cố hồ sơ, Công an thành phố Huế đã bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thông, Phan Đức Tài, Nguyễn Quốc Hùng, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm số đối tượng còn lại.