Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bầu Đức chưa vội giảm lương cầu thủ HAGL vì dịch Covid-19

Một số đội bóng tại V.League đã bắt đầu thực hiện việc cắt giảm lương do giải đấu không thể diễn ra như dự kiến vì dịch Covid-19.

Theo đó, bầu Đức mới đây xác nhận không có chuyện HAGL giảm lương cầu thủ vì dịch Covid-19. Đội bóng Phố núi hiện chỉ mới cho toàn bộ các thành viên đội một và lứa trẻ nghỉ tập toàn bộ để phòng dịch.

Bầu Đức cũng cho biết thêm vào lúc này ông chưa quyết định gì đến chuyện tiền lương của cầu thủ mà sẽ xem xét theo tình hình thực tế và chờ tới tháng 6 để tính toán chuyện này.

Trong khi đó, ở V.League hiện tại đã có 2 đội bóng thực hiện việc giảm lương là TP.HCM và DNH Nam Định.

Với TP.HCM, ban huấn luyện và các cầu thủ chấp nhận giảm 30% lương tháng 4. Nếu tình hình dịch bệnh còn diễn biến xấu, đội sẽ giảm tiếp 40% lương tháng 5 và 50% lương tháng 6.

Về phía DNH Nam Định, đội bóng này thống nhất cắt giảm 25% lương tháng 4, nhưng chỉ áp dụng đối với các cầu thủ hưởng mức lương từ 15 triệu đồng/tháng trở lên và cả các ngoại binh. Còn với các cầu thủ trẻ với mức lương 5-7 triệu đồng/tháng, họ vẫn được giữ nguyên thu nhập.