Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bé trai 4 tuổi tử vong sau khi ngã vào xô nước

(Dân sinh) - Bé trai 4 tuổi ở Bà Rịa - Vũng Tàu ngã vào xô nước tại nhà không rõ từ lúc nào, khi được phát hiện thì đã tím tái, ngưng tim ngưng thở.

Ngày 29/12, bác sĩ Lê Quang Mỹ, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết bé trai 4 tuổi, tại Bà Rịa - Vũng tàu bị ngã vào xô nước, song người nhà không phát hiện sự việc kịp thời.

Bé được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa trong tình trạng hôn mê sâu. Sau đó, theo nguyện vọng gia đình, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 dù tỷ lệ sống rất thấp.

Bé trai 4 tuổi tử vong do ngã vào xô nước - Ảnh 2.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2 - nơi tiếp nhận bé trai. Ảnh: Quang Mỹ.

Các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết thời điểm nhập viện, tình trạng bệnh nhi quá nặng, không thể điều trị. Gia đình đành đưa bé về.

Theo bác sĩ Mỹ, đuối nước là tai nạn thường gặp, có thể xảy ra tại nhà như trong bồn nước, chum, vại, rãnh nước…, dẫn đến hậu quả thương tâm.

Nếu nạn nhân bất tỉnh, không tự thở, người xung quang phải cấp cứu tại chỗ. Nguyên tắc cấp cứu là khẩn trương, đúng phương pháp với mục đích giải phóng đường thở và cung cấp oxy cho nạn nhân.

Việc làm đầu tiên là đưa nạn nhân ra khỏi nước, đặt nạn nhân nằm nghiêng, móc hết dị vật, đờm nhớt trong họng để giải phóng đường thở. Thời điểm vàng sơ cứu là ngay từ khi có cơn ngừng thở đầu tiên, tức trong vòng 1-4 phút đầu khi bị chìm trong nước.

Ngoài ra, nạn nhân cần được xử lý tốt các chấn thương kèm theo, đặc biệt ở đầu cổ và cột sống.