Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Bến Tre cách ly 6 trường hợp đi chung xe với bệnh nhân 1452

Bác sĩ Nguyễn Hữu Định, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh đã rà soát, cách ly 6 trường hợp đi cùng chuyến xe với bệnh nhân 1452.

Tờ Tin tức của Thông tấn xã Việt Nam thông tin, theo bác sĩ Định, 6 trường hợp trong đó có lái xe khách đang thực hiện cách ly tại Bến Tre. Các trường hợp còn lại do không trở về Bến Tre nên cơ quan chức năng thông báo cho các tỉnh để thực hiện cách ly theo quy định. Những người tiếp xúc gần với 6 trường hợp này đang thực hiện cách ly. Ngành chức năng theo dõi chặt chẽ để chủ động ngăn ngừa dịch bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Định đề nghị, người dân có liên quan hoặc biết thông tin những người đã đi trên chuyến xe này, liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch. Mặt khác, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với lực lượng chức năng truy vết trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 1452, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định.

Bên cạnh đó, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống ngành dọc để người dân có những biện pháp tích cực hỗ trợ ngành chức năng trong công tác điều tra các trường hợp F1, F2, cũng như bảo vệ bản thân và gia đình trước dịch COVID-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch. Lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tình hình cư trú trên địa bàn, kiểm soát tốt việc đăng ký của các cơ sở lưu trú, khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, khách sạn… để phát hiện kịp thời những người nhập cảnh trái phép, có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định.

Liên quan đến các trường hợp đi chung xe với ca bệnh 1452 mắc Covid-19, báo Nhân dân cho hay, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 24-12, chuyến xe của nhà xe Hiền Vân (biển số xe 68B. 008.05, 45 chỗ) chạy tuyến Bến Tre - Hà Tiên (Kiên Giang) xuất phát tại Bến xe Bến Tre. Trên xe có 12 người, bao gồm một tài xế (tên Bính) và một phụ xe. 

Danh sách 10 người trên xe gồm: bốn người tại Xã Thới Thuận (huyện Bình Đại), một người ở xã Giao Thạnh (huyện Thạnh Phú), hai người ở huyện Giồng Trôm, một người ở khu vực Hưng Khánh Trung (huyện Mỏ Cày Bắc), một người ở tỉnh Kiên Giang, một người ở tỉnh An Giang.

Sau khi ghé trạm dừng chân Minh Phát 2 (tỉnh Tiền Giang), xe thêm một hành khách (là bệnh nhân 1452). Khi xe đi tới huyện Lai Vung (tỉnh Đồng Tháp), bệnh nhân 1452 xuống xe.

Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng xác định có sáu trường hợp đi chung xe với bệnh nhân 1452 và được cách ly tại Bến Tre. Đồng thời, các trường hợp còn lại do không trở về Bến Tre nên cơ quan chức năng thông báo cho các tỉnh để xứ lý cách ly theo qui định.